Trung tâm dạy nghề lái xe xây dựng trái phép tự tháo dỡ công trình

(ĐN) - Liên quan đến Trung tâm dạy nghề lái xe ô tô Sài Gòn xây dựng trái phép tại phường Tam Phước (TP.Biên Hòa) mà Báo Đồng Nai đã phản ánh, sáng 8-11, đơn vị này đã bắt đầu tự nguyện tháo dỡ công trình.

Nhân viên Trung tâm dạy nghề lái xe ô tô Sài Gòn tháo dỡ công trình vi phạm (ảnh chụp sáng 8-11)

Nhân viên Trung tâm dạy nghề lái xe ô tô Sài Gòn tháo dỡ công trình vi phạm (ảnh chụp sáng 8-11)

Theo đó, bắt đầu từ ngày 8 đến ngày 30-11, Trung tâm dạy nghề lái xe ô tô Sài Gòn cam kết sẽ di dời toàn bộ xe và tháo gỡ các công trình xây dựng trái phép để trả lại hiện trạng ban đầu.

Đây được xem là động thái mang tính thiện chí từ phía chủ Trung tâm dạy nghề lái xe ô tô Sài Gòn sau khi chính quyền địa phương xác định công trình này xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm. Theo ghi nhận, công trình dạy nghề lái xe ở phường Tam Phước gần như đã hoàn thành trên diện tích hơn 10.000m2 và đã được Trung tâm dạy nghề lái xe ô tô Sài Gòn tập kết hàng chục xe tập lái vào khu vực để chuẩn bị hoạt động.

Nhiều xe tập lái đã được Trung tâm dạy nghề lái xe ô tô Sài Gòn đưa vào bên trong công trình xây dựng trái phép tại phường Tam Phước (ảnh tư liệu)

Trước đó, UBND TP. Biên Hòa đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực đất đai đối với ông Hồ Đinh Thái Hòa, Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe ô tô Sài Gòn và ban hành Quyết định cưỡng chế công trình vi phạm, đồng thời yêu cầu Trung tâm dạy nghề lái xe ô tô Sài Gòn phải khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

Diệu Linh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201911/trung-tam-day-nghe-lai-xe-xay-dung-trai-phep-tu-thao-do-cong-trinh-2972855/