Trung tâm dạy nghề bị bỏ hoang

Bằng nguồn vốn Nhà nước, những năm qua, huyện Gia Viễn (Ninh Bình) đã đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng Trung tâm Dạy nghề của huyện. Tuy nhiên, hiện trung tâm dạy nghề này không phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, thậm chí bị bỏ hoang.

Năm 2011, UBND huyện Gia Viễn triển khai xây dựng cơ sở mới cho Trung tâm Dạy nghề của huyện với tổng số vốn đầu tư hơn 9 tỷ đồng tại thị trấn Me (Gia Viễn). Sau 3 năm xây dựng, đến cuối năm 2014, khi công trình hoàn thành gần 90% hạng mục thì bỗng nhiên dừng lại và bị bỏ hoang từ đó đến nay. Trao đổi với chúng tôi, bà Trần Thị Hồng ở thị trấn Me nói: "Khu đất hơn 1ha mà UBND huyện Gia Viễn thu hồi để xây trung tâm dạy nghề trước đây là đất chúng tôi đang đào ao, thả cá. Khi UBND huyện triển khai dự án, chúng tôi rất đồng tình ủng hộ với mong muốn công trình sớm hoàn thành, đưa vào hoạt động để đào tạo nghề cho con em trong vùng. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian xây dựng, không hiểu sao công trình bị bỏ dở 5 năm qua, do không ai bảo vệ, trông coi nên bị xuống cấp trầm trọng. Vì tiếc đất bỏ không nên chúng tôi đã tận dụng trồng hoa màu xung quanh dãy nhà".

 Các lối đi vào dãy nhà của Trung tâm Dạy nghề huyện Gia Viễn bị che kín bởi cây cỏ dại.

Các lối đi vào dãy nhà của Trung tâm Dạy nghề huyện Gia Viễn bị che kín bởi cây cỏ dại.

Đúng như những gì bà Hồng phản ảnh, phải qua nhiều lần hỏi thăm, chúng tôi mới tìm được khu nhà bỏ hoang của Trung tâm Dạy nghề huyện Gia Viễn. Bởi ngôi nhà hai tầng của trung tâm bị cây cối mọc cao đến quá nửa tầng hai che hết. Các lối đi vào dãy nhà cũng bị che kín bởi cây, cỏ dại, lá cây phủ khắp mặt sân. Từng mảng tường phủ đầy rong rêu, nền nhà nhiều chỗ bị lún, gạch lát nền phồng rộp, bong lên từng mảng, cửa sổ mục nát, kính vỡ vương vãi khắp nơi. Do không được trông coi nên nhiều phòng học trở thành nơi tập kết đồ đạc, chứa rơm rạ, phơi lông vịt của các hộ dân sống xung quanh. Khu vực xung quanh tòa nhà được người dân tận dụng để trồng hoa màu, chăn thả gia súc, gia cầm...

Chúng tôi được biết, dự án Trung tâm Dạy nghề huyện Gia Viễn do Công ty TNHH Xây dựng Hà Lĩnh (địa chỉ ở xã Gia Vân, huyện Gia Viễn) thi công. Công trình được chia thành hai giai đoạn, đến nay, tổng số tiền đã được phân bổ là hơn 5,3 tỷ đồng. Nhưng để hoàn thành giai đoạn hai của công trình hiện còn thiếu hơn 3,7 tỷ đồng. Với số tiền hơn 5,3 tỷ đồng, nhà thầu mới chỉ xây dựng được dãy nhà hai tầng với 8 phòng học và phòng chức năng. Tuy nhiên, do không được sử dụng nên đến nay dãy phòng học này đã xuống cấp nghiêm trọng.

Trong khi dãy nhà mới xây của Trung tâm Dạy nghề huyện Gia Viễn đang bỏ không, thì tại cơ sở cũ, hằng ngày giáo viên và học sinh của trung tâm đang phải dạy và học trong các phòng học chật chội, xuống cấp do được xây dựng từ nhiều năm. Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Lâm, Phó giám đốc trung tâm cho biết: “Sau khi Trung tâm Dạy nghề huyện Gia Viễn được thành lập cuối năm 2010, do không đủ cơ sở vật chất để hoạt động, UBND huyện đã triển khai xây dựng cơ sở mới để việc dạy và học nghề được tốt hơn. Tuy nhiên, sau khi triển khai được 3 năm thì công trình bỗng nhiên dừng lại. Hiện nay, tại cơ sở cũ có 10 phòng học lý thuyết và 3 phòng học chúng tôi tận dụng để học sinh thực hành các nghề thủ công đơn thuần, như: May, mộc, chế biến món ăn.... Với các lớp thực hành phải sử dụng máy móc, như: Sửa chữa ô tô, sửa chữa xe máy... thì chúng tôi phải mượn chỗ khác để các em thực hành. Đã nhiều lần chúng tôi làm tờ trình, kiến nghị UBND huyện sớm có giải pháp đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành khu nhà mới để đưa vào sử dụng, tránh lãng phí, nhưng chỉ nhận được câu trả lời do chưa có vốn nên chưa thể tiếp tục xây dựng”.

Từng được hy vọng là "cứu cánh" thoát nghèo cho nông dân của huyện Gia Viễn nhưng công trình lại bị bỏ hoang đã 5 năm qua, gây lãng phí và bức xúc trong nhân dân.

Bài và ảnh: ĐỨC THỊNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/trung-tam-day-nghe-bi-bo-hoang-582712