Trung tâm dạy lái xe ô tô xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

Bất chấp chấp các quy định về trật tự xây dựng, chủ đầu tư đã ngang nhiên thi công xây dựng một trung tâm dạy nghề lái xe ô tô trái phép trên diện tích hơn 10.000m2 đất trồng cây lâu năm tại phường Tam Phước, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai...

Theo hồ sơ vụ việc, Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn bắt đầu tiến hành thi công xây dựng nhiều hạng mục phục vụ dạy lái xe ô tô tại thửa đất số 243, 244, tờ bản đồ số 43, khu phố Thiên Bình, xã Tam Phước (nay là phường Tam Phước), TP Biên Hòa bắt đầu từ tháng 8-2018 khi chưa được cấp phép. Phát hiện công trình xây trái phép, UBND phường Tam Phước và Đội quản lý trật tự đô thị TP Biên Hòa đã lập biên bản đình chỉ thi công và giữ nguyên hiện trạng.

Trung tâm dạy lái xe xây dựng không phép trên đất nông nghiệp.

Trung tâm dạy lái xe xây dựng không phép trên đất nông nghiệp.

Tuy vậy, ngày 15-1-2019, Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn có văn bản xin cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình Trung tâm sát hạch lái xe loại 2 tại ví trí trên. Nhưng khi còn chưa được sự chấp thuận của UBND tỉnh Đồng Nai và TP Biên Hòa, Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn đã tiếp tục thi công công trình với các hạng mục đường bê tông sa hình sát hoạch lái xe ô tô và đến cuối quý 1 năm nay, công trình đã gần như hoàn thành dù UBND phường Tam Phước đã lập hồ sơ xử lý. Hiện toàn bộ các hạng mục công trình xây dựng trái phép của trung tâm dạy lái xe này đã được bao bọc bởi tường rào khép kín, có bảo vệ canh giữ hàng ngày. Bên trong công trình trái phép đã được phía chủ đầu tư đã đưa về đây hàng chục xe tập lái với mục đích sẵn sàng đi vào hoạt hoạt. Theo ông Võ Cao Cường, Chủ tịch UBND phường Tam Phước thì UBND phường đã liên tục cử lực lượng trật tự đô thị địa chính vào kiểm tra và yêu cầu ngưng thi công nhưng chủ đầu tư vẫn cố tình triển khai xây dựng. Do đó UBND phường đã có văn bản kiến nghị lãnh đạo UBND TP Biên Hòa xử phạt vi phạm hành chính và kiên quyết cưỡng chế để lập lại trật tự xây dựng.

Lãnh đạo UBND TP Biên Hòa khẳng định sẽ kiên quyết không để Trung tâm dạy nghề lái xe ô Sài Gòn tồn tại sau khi xây dựng trái phép. Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP Biên Hòa Huỳnh Tấn Lộc đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hồ Đình Thái Hòa, Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn với số tiền 7 triệu đồng về hành vi vi phạm hành chính trên lĩnh vực đất đai. Đồng thời yêu cầu chủ đầu tư khắc phục hậu quả, buộc khôi phục hiện trạng đất như trước khi vi phạm. Tuy nhiên, phía chủ đầu tư vẫn không thực hiện nên sau đó Chủ tịch UBND TP Biên Hòa Phạm Anh Dũng đã ký quyết định cưỡng chế công trình vi phạm của Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn để khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

Mới đây nhất, ngày 31-10 Chủ tịch UBND TP Biên Hòa Phạm Anh Dũng đã chỉ đạo UBND phường Tam Phước xây dựng kế hoạch cưỡng chế đối với công trình vi phạm này. Ông Huỳnh Tấn Lộc khẳng định sẽ cương quyết cưỡng chế các hạng mục, công trình tại khu vực này để trả lại hiện trạng ban đầu. Theo ông Lộc, địa phương sẽ tiến hành cưỡng chế công trình xây dựng trái phép trên ngay trong tháng 11 này.

Ngọc Sơn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/xa-hoi/trung-tam-day-lai-xe-o-to-xay-dung-trai-phep-tren-dat-nong-nghiep-568274/