Trung tâm đăng kiểm ở Đà Nẵng hoạt động thế nào khi có cán bộ bị bắt giam?

Ngày 10/2, phóng viên Tạp chí Giao thông vận tải ghi nhận tình hình hoạt động của các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Đà Nẵng có cán bộ vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an TP. Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 43-05D trên đường Tú Mỡ (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) treo bảng "tạm nghỉ, bảo trì thiết bị" sáng 10/2

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 43-05D trên đường Tú Mỡ (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) treo bảng "tạm nghỉ, bảo trì thiết bị" sáng 10/2

Nằm ngay phía sau bến xe Đà Nẵng, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 43-05D trên đường Tú Mỡ (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) sáng 10/2 không hoạt động. Cánh cổng sắt dẫn vào trung tâm khóa chặt, ở giữa treo 1 tấm bảng "tạm nghỉ bảo trì thiết bị".

Nhiều tài xế lái xe đến trung tâm để đăng kiểm tỏ ra thất vọng khi đọc được thông báo này. Do thường làm tại đây, một số người quay về, thử đến vào ngày mai. Số khác qua trung tâm gần đó - Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, cơ sở 43-01S (số 25 Hoàng Văn Thái, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu).

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, cơ sở 43-01S (số 25 Hoàng Văn Thái, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) hoạt động bình thường vào sáng 10/2

Theo ghi nhận, trong buổi sáng có khoảng hơn 30 xe đến thực hiện việc đăng kiểm. Các xe xếp hàng nối đuôi, trật tự. Một số nhân viên kỹ thuật đến từng xe để kiểm tra sơ bộ, tránh việc khi vào đăng kiểm xe bị trả về mất thời gian cho tài xế.

Một trung tâm đăng kiểm xe khác là Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 43-02S (QL1, xã Hòa Châu, Hòa Vang) vẫn mở cửa hoạt động bình thường. Dù nằm ngoài trung tâm thành phố, giáp tỉnh Quảng Nam nhưng lượng xe đến đăng kiểm vẫn khá đông. Nhiều tài xế đến đăng kiểm ở đây cho biết, hoạt động đăng kiểm diễn ra bình thường, nhanh chóng, thuận tiện.

Lãnh đạo Sở GTVT Đà Nẵng cho biết, công tác kiểm định tại các trung tâm đăng kiểm thuộc sở vẫn hoạt động bình thường. Về các vấn đề khác, sở đang thực hiện kiểm tra, yêu cầu có các trung tâm báo cáo và sẽ sớm có văn bản chỉ đạo.

Nhiều xe đến đăng kiểm tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 43-02S (QL1, xã Hòa Châu, Hòa Vang)

Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra - công an TP. Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, thi hành quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông N.T (SN 1972), trú tại thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) - Phó Giám đốc Công ty TNHH Đăng kiểm xe cơ giới 43-05D về tội "Nhận hối lộ"; ông Ph.Đ.H (SN 1963), trú tại phường An Khê, quận Thanh Khê về tội "Môi giới hối lộ".

Quyết định tạm giữ hình sự đối với ông H.N.B (SN 1979), trú tại xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) - Giám đốc Công ty TNHH Đăng kiểm xe cơ giới 43-05D để điều tra về tội "Nhận hối lộ" xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 43-05D.

Công an cũng đã tổ chức khám xét nơi làm việc của các bị can, người bị tạm giữ hình sự, đối tượng có dấu hiệu tội phạm "Nhận hối lộ" tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 43-05D, 43-015, 43-025.

Nguyên Khang

Nguồn GTVT: https://tapchigiaothong.vn/trung-tam-dang-kiem-o-da-nang-hoat-dong-the-nao-khi-co-can-bo-bi-bat-giam-183230210154004783.htm