Trung tâm Đà Lạt thông thoáng hơn trong ngày thứ 2 dịp lễ 30/4

Trong ngày 1/5, giao thông khu vực trung tâm TP Đà Lạt (Lâm Đồng) thông thoáng hơn. Các tuyến đường chính như Trần Quốc Toản, Hồ Tùng Mậu, Khu Hòa Bình chỉ ùn ứ nhẹ.

 17h30 ngày 1/5, giao thông tại khu vực vòng xoay 3/4 đoạn cửa ngõ vào trung tâm TP Đà Lạt đã thông thoáng trở lại, không còn hiện tượng tắc nghẽn, kẹt xe.

17h30 ngày 1/5, giao thông tại khu vực vòng xoay 3/4 đoạn cửa ngõ vào trung tâm TP Đà Lạt đã thông thoáng trở lại, không còn hiện tượng tắc nghẽn, kẹt xe.

Lượng ôtô, xe máy lưu thông qua khu vực chợ Đà Lạt (nơi giao nhau của các tuyến đường chính như Trần Quốc Toản, Nguyễn Văn Cừ, Lê Thị Hồng Gấm) vừa phải. Lực lượng CSGT của TP Đà Lạt túc trực đây để điều tiết luồng xe cộ.

Xe cộ lưu thông bình thường trên đường Trần Quốc Toản đoạn hướng về nhà thờ Con Gà, chợ Đà Lạt. Đây là môt trong những điểm nóng về tình trạng ùn ứ, kẹt xe của TP Đà Lạt trong những dịp lễ lớn.

Đến 18h, lượng ôtô, xe máy lưu thông bắt đầu tăng từ đường Trần Quốc Toản, đoạn qua quảng trường Lâm Viên.

Giao thông qua khu vực này có lúc ùn ứ nhẹ, xe cộ di chuyển chậm.

Đội Cảnh sát giao thông - trật tự của TP Đà Lạt có mặt để phân luồng tại đoạn đường này.

Khoảng 15 phút sau, tình hình ùn ứ được cải thiện, xe cộ bắt đầu lưu thông bình thường trở lại.

Quảng trường Lâm Viên Đà Lạt, nơi được xem như biểu tượng của "thành phố sương mù" không có nhiều du khách tới tham quan, vui chơi.

Dịch vụ check-in cùng các chú chó Alaska với giá 20.000 đồng/lượt ở khu vực trung tâm quảng trường thu hút nhiều du khách.

Trong khi đa phần người lớn đều tuân thủ quy định đeo khẩu trang nhưng nhiều phụ huynh vẫn chủ quan không trang bị khẩu trang cho trẻ nhỏ.

Quỳnh Danh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/trung-tam-da-lat-thong-thoang-hon-trong-ngay-thu-2-dip-le-304-post1210453.html