Trung tâm Công viên cây xanh Đồng Hới: Vì thành phố xanh sạch đẹp

Nhằm giữ cho TP. Đồng Hới luôn tươi tắn và lung linh, Trung tâm Công viên cây xanh Đồng Hới đang cần mẫn ngày ngày 'làm đẹp phố phường'.

Trụ sở Trung tâm Công viên cây xanh Đồng Hới

Trụ sở Trung tâm Công viên cây xanh Đồng Hới

Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đang trên đà phát triển mạnh về mọi mặt, tốc độ đô thị hóa đang diễn ra ngày càng nhanh, các khu đô thị, khu dân cư mới đang được xây dựng và hình thành, nhiều tuyến đường được cải tạo và mở rộng. Các cơ quan công sở, trường học, bệnh viện… đều được đầu tư xây dựng, tu sửa. Tất cả các hoạt động trên đều có tác động và ảnh hưởng lớn đến môi trường xung quanh, Trung tâm Công viên cây xanh Đồng Hới (Trung tâm) mang xứ mệnh bảo vệ, chăm sóc công viên và hệ thống cây xanh trên địa bàn, góp phần tô điểm cho thành phố ngày càng xanh tươi.

Cây cảnh ở Đại lộ Võ Nguyên Giáp – TP. Đồng Hới do Trung tâm chăm sóc, cắt tỉa và tạo dáng

Ông Lê Công Kim, Giám đốc Trung tâm cho biết: Được thành lập từ tháng 1/2007, những năm qua, Trung tâm luôn chú trọng công tác chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng sản phẩm, từ thiết kế đến tổ chức thi công các công trình, hạng mục công trình công viên, khuôn viên và cây xanh có tính thẩm mỹ cao. Trong việc lựa chọn cây giống phải đảm bảo chất lượng phù hợp điều kiện khí hậu thổ nhưỡng, dễ chăm sóc, đồng thời yêu cầu công nhân phải có kỹ thuật và tay nghề cao. Hiện tại đơn vị đang quản lý hàng chục nghìn cây xanh đường phố, trên 23.000m2 công viên, vườn hoa, dải phân cách, đảo giao thông.

Đường phố Đồng Hới được trang hoàng lung linh đẹp đẽ

Đặc biệt, để chuẩn bị tốt cho kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020) và đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vừa qua. Vào dịp trước Tết (khoảng giữa tháng 11 âm lịch), Trung tâm đã chạy đua với thời gian để triển khai hàng loạt công việc được giao, như: tu bổ hệ thống cây xanh các tuyến đường; chăm sóc cây xanh và thảm cỏ trong khuôn viên công cộng; cắt tỉa các thảm hoa lá màu trên dải phân cách ở các tuyến đường; lắp đặt các bộ điện trang trí ngang đường nhằm tạo điểm nhấn trên địa bàn thành phố; làm mới giàn hoa trang trí ở trước sân vận động; bảo dưỡng, sửa chữa, trang trí, lắp đặt thêm đèn trang trí ở các trục đường chính…

Trang trí tại một Đảo giao thông tại thành phố Đồng Hới

Ngoài ra, Trung tâm đã chuẩn bị 428 chậu hoa Cúc trang trí các đảo giao thông (ĐGT) các tuyến đường như ĐGT Quang Trung-Nguyễn Hữu Cảnh; ĐGT trước Bưu điện TP; ĐGT cầu Nhật Lệ; ĐGT Trần Hưng Đạo - Hoàng Diệu;...hàng chục chậu hoa lớn với nhiều màu sắc để trang trí tại các khu vực để tạo điểm nhấn ở các trục đường chính đường giao thông như: Ngã tư Trần Hưng Đạo - Nguyễn Du - Quách Xuân Kỳ; khu vực tượng đài Mẹ Suốt; Quảng Bình Quan; ngã ba Trần Hưng Đạo - Hữu Nghị; ngã ba Bắc Lý; ĐGT Điện lực; phía Đông cầu Nhật Lệ (Bảo Ninh); ĐGT Võ Nguyên Giáp;...Đồng thời Trung tâm cũng đã bố trí các loại cây xanh để phục vụ cho Lễ phát động ra quân trồng cây đầu năm 2020.

Công nhân Trung tâm Công viên cây xanh Đồng Hới cắt tỉa và tạo dáng cho cây cảnh

Với sự nỗ lực phấn đấu vươn lên không mệt mỏi của tập thể lãnh đạo Trung tâm và sự quyết tâm thi đua lao động sản xuất của toàn thể cán bộ, công nhân viên vì một thành phố xanh - sạch - đẹp. Những cố gắng đó đã tạo lên diện mạo mới cho bộ mặt cảnh quan môi trường Đồng Hới thêm xanh, đây cũng là tiền đề để thành phố Đồng Hới tiến kịp cùng các đô thị trong khu vực, sánh vai với các đô thị văn minh trên cả nước, ông Kim nhấn mạnh thêm.

Đỗ Hùng

Nguồn DĐDN: https://enternews.vn/trung-tam-cong-vien-cay-xanh-dong-hoi-vi-thanh-pho-xanh-sach-dep-170308.html