Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh: Chăm sóc tốt sức khỏe cho đối tượng bảo trợ

Trong bối cảnh dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều mặt của đời sống, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh đã và đang nỗ lực, chủ động trong công tác phòng chống dịch, đảm bảo chăm sóc tốt sức khỏe và cả đời sống tinh thần cho những người được nuôi dưỡng tại cơ sở, trong đó phần lớn là người cao tuổi.

Các đối tượng người cao tuổi đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh tập điệu nhảy cổ động phòng, chống dịch Covid-19 trên nền nhạc bài hát Việt Nam ơi.

Các đối tượng người cao tuổi đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh tập điệu nhảy cổ động phòng, chống dịch Covid-19 trên nền nhạc bài hát Việt Nam ơi.

Một buổi sáng tháng 4, khi dịch Covid-19 đang trong giai đoạn cao điểm với nhiều diễn biến phức tạp, hoạt động tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh vẫn bình thường như mọi ngày với bài thể dục nhịp điệu của các ông các bà. Có khác chăng, ai cũng phải đeo khẩu trang và phải giữ đội hình giãn cách 2m. Bài thể dục nhịp điệu hằng ngày được thay bằng bài nhảy cổ động phòng, chống dịch Covid-19 trên nền nhạc bài hát "Việt Nam ơi" sôi động, ý nghĩa.

Bà Nguyễn Thị De, người cao tuổi hiện được chăm sóc tại Trung tâm, chia sẻ: Mấy hôm nay, chúng tôi được các bạn đoàn viên thanh niên Trung tâm hướng dẫn tập thể dục theo bài "Việt Nam ơi" cổ động phòng, chống dịch. Cùng với hoạt động phòng, chống dịch theo quy định đã được cán bộ Trung tâm phổ biến, hướng dẫn từ trước, thì hoạt động này giúp chúng tôi khỏe hơn, yên tâm và vui vẻ, thoải mái tinh thần hơn rất nhiều.

CBVC, người lao động của Trung tâm được giám sát y tế chặt chẽ khi đến làm việc.

Chị Phạm Thị Ngoan, Trưởng Phòng Quản lý và Tư vấn, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, cho biết: Bên cạnh việc quan trọng nhất là chăm sóc, giữ gìn thật tốt sức khỏe cho đối tượng bảo trợ xã hội tại Trung tâm, thì vấn đề chăm lo thật tốt về đời sống tinh thần, làm cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt tại đây luôn vui vẻ, yêu đời, thoải mái tâm lý, nhất là trong hoàn cảnh phải thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch, luôn được Trung tâm chú trọng thực hiện tốt.

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh hiện đang thực hiện chăm sóc khoảng 110 trường hợp bảo trợ xã hội, trong đó phần lớn là người cao tuổi, sức khỏe yếu, có nhiều bệnh lý nền, vốn là những đối tượng nhạy cảm, dễ bị ảnh hưởng nhất bởi dịch Covid-19 này. Nhận thức được vấn đề đó, cùng với sự chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh, Sở LĐ,TB&XH và TP Uông Bí, ngay từ khi dịch bệnh mới xuất hiện tại Việt Nam, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh đã bám sát hướng dẫn, triển khai ngay nhiều biện pháp chủ động, tích cực để phòng, chống dịch.

Nhân viên y tế của Trung tâm đều đặn thăm hỏi, kiểm tra sức khỏe cho các đối tượng tại Trung tâm 2 lần/ngày.

Theo đó, Trung tâm đã thành lập ngay Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch do đồng chí Giám đốc Trung tâm trực tiếp làm Trưởng ban; ban hành các kế hoạch, phương án và xây dựng các kịch bản cụ thể trong công tác phòng, chống dịch; thông báo và triển khai ngay các biện pháp phòng, chống dịch tại Trung tâm theo đúng hướng dẫn của các ngành chức năng. Với 3 kịch bản ứng với 3 cấp độ giả định về tình hình dịch bệnh được xây dựng cụ thể, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt để phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung tâm.

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, bắt đầu đón các đối tượng bảo trợ quay trở lại, Trung tâm đã đồng thời thông báo tới các gia đình, người thân của đối tượng hạn chế hoặc tạm dừng việc thăm thân nhằm hạn chế tiếp xúc xã hội. Tại Trung tâm, toàn thể cán bộ viên chức, người lao động và những người đang được nuôi dưỡng tại đây đều thực hiện nghiêm túc các quy định về việc đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn, không tập trung đông người; tăng cường công tác theo dõi, giám sát các biểu hiện bất thường về sức khỏe của các đối tượng tại Trung tâm.

Đồng thời, Trung tâm tiến hanh vệ sinh, lau chùi khử khuẩn thường xuyên môi trường sống chung đảm bảo thông thoáng, tận dụng ánh nắng và ánh sáng để góp phần làm sạch môi trường sinh hoạt, làm việc. Khu vực sân khấu ngoài trời có mái che của Trung tâm cũng đã được trưng dụng tạm thời để kê bàn ghế, giãn khoảng cách khi ngồi ăn của những người được nuôi dưỡng tại Trung tâm.

Khu vực sân khấu ngoài trời có mái che của Trung tâm được trưng dụng kê bàn ăn, kéo giãn khoảng cách tiếp xúc khi ngồi ăn của các đối tượng trong Trung tâm.

Trung tâm cũng đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền sở tại cùng các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là cơ quan y tế trên địa bàn làm tốt công tác theo dõi, giám sát sức khỏe, phun tiêu độc khử trùng, hậu cần lương thực, thực phẩm và sẵn sàng trang thiết bị, vật tư, thuốc men.

Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Phạm Minh Tứ, cho biết: Trước tình hình dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp, mục tiêu chúng tôi đặt ra là huy động sức mạnh của toàn thể CBVC-LĐ tại Trung tâm trong việc phòng, chống dịch bệnh bằng những biện pháp, như: Thông tin kịp thời, chính xác về tình hình của dịch bệnh, nguồn lây nhiễm; nâng cao nhận thức và ý thức của CBVC-LĐ và các đối tượng đang nuôi dưỡng tại Trung tâm để tự phòng tránh tốt cho bản thân, gia đình, cơ quan và cộng đồng; đảm bảo an toàn về sức khỏe và an tâm về tinh thần cho các đối tượng, nhất là những người cao tuổi tại Trung tâm...

Cán bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh hướng dẫn, hỗ trợ các đối tượng ở Trung tâm đeo khẩu trang bắt buộc và rửa tay thường xuyên.

Với những biện pháp chủ động, tích cực đã được triển khai thực hiện trong thời gian qua, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh đang góp phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, chăm sóc và bảo vệ tốt cho những người có hoàn cảnh đặc biệt, người già neo đơn, người yếu thế trên địa bàn tỉnh.

Minh Hà

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202004/trung-tam-bao-tro-xa-hoi-tinh-cham-soc-tot-suc-khoe-cho-doi-tuong-bao-tro-2477709/