Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Ninh Bình: Mái nhà chung của những mảnh đời kém may mắn

Hiện nay, Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh đang nuôi dưỡng 85 đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó có 39 người cao tuổi cô đơn; 23 người khuyết tật đặc biệt nặng và 20 cháu mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiều năm qua, bằng tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và đổi mới, các cán bộ, nhân viên Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh đã và đang là những người kết nối yêu thương, xây dựng Trung tâm trở thành mái nhà chung của các đối tượng xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, qua đó góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Nhân viên y tế Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Ninh Bình thăm khám định kỳ cho các đối tượng tại Trung tâm.

85 đối tượng đượcnuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm là 85 hoàn cảnh, mảnh đời khác nhau nhưng ởhọ đều có chung một điểm, đó là không còn nơi nào để đi, không có ai để nươngtựa… Song, nhờ sự quan tâm, sẻ chia của các cán bộ, nhân viên Trung tâm và sưyệu thương, bao bọc của những người cùng cảnh ngộ đã đưa Trung tâm Bảo trợ vàCông tác xã hội Ninh Bình trở thành mái nhà chung của những mảnh đời bất hạnh.

Những năm gần đây, để nâng cao điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng, Trungtâm đã được đầu tư sửa sang, xây mới nhiều hạng mục. Hiện khu làm việc của cánbộ Trung tâm; khu nhà ở của các đối tượng, phòng ăn, phòng y tế, sân thể thao,khu tăng gia sản xuất... được quy hoạch, xây dựng khang trang. Nhờ sự quan tâmcủa tỉnh cũng như sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân, những tấm lòng hảo tâmmà chế độ trợ cấp tiền ăn, tiền sinh hoạt phí cho đối tượng tại Trung tâm luônđược cải thiện. Ban giám đốc Trung tâm đã luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, đôỉmới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, qua đó làm tốt vai trò tham mưugiúp Ban Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cung cấp các dịch vụ côngtác xã hội; tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng người caotuổi cô đơn không nơi nương tựa, người khuyết tật đặc biệt nặng, trẻ em mồ côicó hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đối với các cháuhọc sinh, ngoài thời gian học ở trường, kèm cặp, phụ đạo thêm cho những cháuhọc lực yếu; hướng dẫn các cháu ngoài thời gian học tham gia công tác lao độngvà vui chơi giải trí lành mạnh, bổ ích. Vào các dịp nghỉ hè, Trung tâm liên hệvới thân nhân gia đình cho các cháu về nghỉ hè, tăng cường kết nối tình thân.Sau thời gian nghỉ hè, các cán bộ, nhân viên được giao nhiệm vụ đã thựchiện kèm cặp cho các cháu có học lực yêúvà các cháu chuẩn bị bước vào năm học mới. Do vậy, kết quả năm học 2017 – 2018đạt được là: 100% các cháu lên lớp, tỷ lệ học sinh khá, giỏi đạt 27%, không coyêú́ kém và 100% các cháu đạt hạnh kiểm khá trở lên, không có hạnh kiểm trungbình và yếu.

Với người khuyếttật có bệnh lý thần kinh và người cao tuổi không còn minh mẫn, Trung tâm đã bốtrí cán bộ chăm sóc nuôi dưỡng, kết hợp với nhân viên thường trực bảo vệ quảnlý, theo dõi thường xuyên để hạn chế tình trạng người bệnh bỏ đi lang thangngoài cộng đồng. Thường xuyên thay đổi món ăn phù hợp với từng loại đối tượng,do vậy sức khỏe của người cao tuổi, người khuyết tật và các cháu được nâng lên.Bên cạnh đó, Trung tâm thực hiện tốt việcphục hồi chức năng, duy trì chế độ ăn kiêng theo bệnh lý cho những ngươìbị hạn chế vận động và bệnh mãn tính... Qua đó, không chỉ phòng, chống các bệnhthông thường, phục hồi sức khỏe, mà còn kịp thời phát hiện các đối tượng bệnhnặng, đưa đi khám và điều trị bệnh tại các đơn vị y tế tuyến trên.

Công tác chăm sócđời sống tinh thần cho đối tượng được Trung tâm đặc biệt quan tâm với việcthường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT nhân kỷ niệm ngàyQuốc tế thiếu nhi, Ngày thành lập Đoàn THCS Hồ Chí Minh; biểu dương, khenthưởng kịp thời đối với các cháu có thành tích học tập tốt. Ngoài ra, Trung tâmđã tổ chức cho các cháu đi tham quan khu du lịch Ao Vua, Khoang Xanh để cáccháu hiểu biết thêm về đất nước Việt Nam, đồng thời tạo sự đoàn kết, gắn bógiữa các cháu cũng như làm vơi đi mặc cảm, giúp hòa nhập với cuộc sống cộngđồng. Đối với người cao tuổi, Trung tâm tổ chức mừng thọ cho các cụ vào dịp đâùnăm; tổ chức các buổi giao lưu, nói chuyện chuyên đề đáp ứng nhu cầu, nguyệnvọng của đông đảo người cao tuổi..., qua đó tăng cường đoàn kết, giúp các đôítượng vơi đi mặc cảm, sống vui, sống khỏe.

Từ sự đổi mơítrong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc đến sự nhiệt tình, tráchnhiệm của mỗi cán bộ, nhân viên, đến nay, công tác quản lý, nuôi dưỡng, chămsóc các đối tượng tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Ninh Bình đượcthực hiện một cách khoa học và hiệu quả, góp phần quan trọng từng bước nâng caođời sống vật chất, tinh thần của các đối tượng. Giờ đây, đến với mái nhà chungnày, nhiều người có được cảm giác bình yên, yêu thương. Và ở đó, các em mồ côi,khuyết tật được sống bình đẳng, lạc quan yêu đời; các cụ già sống khỏe, sốngvui hơn ...

Bài, ảnh: MinhNgọc

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/trung-tam-bao-tru-va-cong-tac-xa-hoi-tinh-ninh-binh-mai-nha-chung-cua-nhung-manh-doi-kem-may-man-2018121008342181p3c24.htm