Trung tâm Bảo trợ trẻ em Vũng Tàu tiếp nhận 11 trẻ từ Tịnh xá Ngọc Tuyền

Ngày 14/12, đoàn công tác liên ngành UBND huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chuyển 11 trẻ dưới 3 tuổi đang được nuôi dưỡng tại Tịnh xá Ngọc Tuyền (thôn Tân Hạnh, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành) đến Trung tâm Bảo trợ trẻ em Vũng Tàu để chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định.

Việc đưa số trẻ nói trên về trung tâm bảo trợ trẻ em do Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quản lý, là chủ trương đã được thống nhất giữa Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tân Thành, chính quyền huyện và ngành LĐ-TB&XH tỉnh, nhằm đảm bảo điều kiện nuôi nấng, dạy dỗ các cháu được tốt hơn.

Thành lập từ nhiều năm trước, tình trạng Tịnh xá Ngọc Tuyền không đủ điều kiện để nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em. Tại đây hiện đang nuôi dưỡng 24 trẻ mồ côi, giảm 8 cháu so với đầu năm 2016.

Tình trạng Tịnh xá Ngọc Tuyền không đủ điều kiện để nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em

Tình trạng Tịnh xá Ngọc Tuyền không đủ điều kiện để nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em

Ông Lê Văn Khương, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Phú Mỹ (huyện Tân Thành) cho biết, Tịnh xá Ngọc Tuyền nhận nuôi dưỡng chăm sóc trẻ từ năm 1990 đến nay, kinh phí nuôi dưỡng các cháu dựa vào lòng hảo tâm của phật tử. Sau khi xảy ra sự việc một cháu bé mồ côi được nuôi dưỡng tại đây bị mất (vào đầu năm 2016), ngành chức năng và chính quyền địa phương đã nhiều lần kiểm tra Tịnh xá Ngọc Tuyền. Qua kiểm tra, phát hiện ra cơ sở chưa được cấp phép hoạt động về lĩnh vực nuôi dưỡng trẻ em và các điều kiện cơ sở vật chất không đủ đáp ứng yêu cầu. UBND huyện Tân Thành đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính về lĩnh vực bảo trợ xã hội đối với Sư cô Phạm Thị Nương, đồng thời yêu cầu cơ sở này khắc phục các thiếu sót trên.

Bà Trịnh Thị Cánh - Trưởng phòng Bảo trợ xã hội, Sở LĐ-TB&XH, cũng cho hay, Sở đã lên kế hoạch đưa các cháu tại Tịnh xá Ngọc Tuyền đến các cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi do Sở quản lý từ đầu năm 2016.

Tháng 11/2017, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tân Thành sau khi kiểm tra tình hình nuôi dạy trẻ mồ côi tại tịnh xá Ngọc Tuyền, đã đồng ý với phương án huyện Tân Thành đề ra là di dời các trẻ nhỏ ở đây về các cơ sở hợp pháp để đảm bảo điều kiện chăm sóc các cháu.

Tịnh xá điều kiện cơ sở vật chất không đủ đáp ứng yêu cầu để chăm sóc trẻ

HOÀNG THƯƠNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/trung-tam-bao-tro-tre-em-vung-tau-tiep-nhan-11-tre-tu-tinh-xa-ngoc-tuyen-d68125.html