Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế khởi công phục hồi điện Kiến Trung

Sáng 16/2, Bộ trưởng Bộ VHTT-DL Nguyễn Ngọc Thiện đã tham dự lễ khởi công Dự án Tu bổ, tôn tạo và phục hồi di tích Điện Kiến Trung (khu Di sản Hoàng cung Huế) do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức.

Khởi công dự án.

Khởi công dự án.

Điện Kiến Trung nằm trên trục thần đạo của khu tử cấm thành triều Nguyễn được xây dựng dưới triều vua Khải Định theo phong cách Đông Dương với sự kết hợp giữa Á và Âu.

Đây là nơi làm việc và sinh hoạt của 2 vị vua cuối cùng của triều Nguyễn: Khải Định và Bảo Đại.

Do tác động của chiến tranh, điện Kiến Trung đã bị hủy hoại năm 1947, chỉ còn lại hệ thống nền móng.

Mô hình Điện Kiến Trung sau khi trùng tu, phục hồi.

Theo TS Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, đây là dự án có quy mô lớn nên 5 năm ban đầu chỉ mới là việc tu bổ, phục hồi di tích; sau khi hoàn thành công trình, trung tâm sẽ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các chi tiết đặc biệt là nội thất cho công trình di tích này.

Dự án do Phân viện Khoa học công nghệ và xây dựng Miền Trung thực hiện ,tổng kinh phí đầu tư cho dự án là gần 124 tỷ đồng.

Hữu Thu

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/van-hoa/trung-tam-bao-ton-di-tich-co-do-hue-khoi-cong-phuc-hoi-dien-kien-trung-tintuc429846