Trung tâm báo chí tất bật trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, địa điểm được đặt làm Trung tâm Truyền thông quốc tế (IMC) cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, đang ráo riết để hoàn thiện những công đoạn cuối cùng.

Để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến diễn ra ngày 27-28/2, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chọn Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Cung Việt Xô) làm Trung tâm truyền thông quốc tế (IMC). (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đến chiều 21/2, Trung tâm Truyền thông quốc tế đang gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng để phục vụ hàng nghìn phóng viên trong nước và quốc tế tới tác nghiệp, đưa tin. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trung tâm Truyền thông quốc tế được chia là 3 khu vực để phục vụ các phóng viên trong và ngoài nước đến đưa tin. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Sảnh khu nhà chính (nhà A) tại Cung Việt Xô được đặt bàn thông tin để hướng dẫn các cơ quan báo chí đến đưa tin tác nghiệp. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trung tâm Truyền thông quốc tế dự kiến sẽ có khu vực làm việc chung, trang bị máy tính kết nối mạng, màn hình LCD cỡ lớn để theo dõi nguồn dữ liệu trực tiếp. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Các cơ quan báo chí có thể thuê chỗ để đặt gian hàng truyền thông riêng, rộng 9 m2 với đủ trang thiết bị như bàn, ghế, màn hình LCD, đường dây điện thoại, Internet... (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Các cơ quan thông tấn báo chí của Hàn Quốc sẽ được bố trí một khu riêng rộng hàng trăm mét vuông để tác nghiệp. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Dự kiến trung tâm Truyền thông quốc tế sẽ đón tiếp hàng nghìn phóng viên trong nước, quốc tế đến tác nghiệp. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Toàn bộ hệ thống điện và điều hòa của các khu vực này đang được sửa sang và thay mới để đảm bảo tốt nhất trong những ngày diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Hiện, VNPT và Viettel là các đơn vị phụ trách về đường truyền viễn thông quốc tế cũng như mạng Internet phục vụ phóng viên tới tác nghiệp tại IMC đang lắp đặt các thiết bị, đi dây để cung cấp đường truyền tốt nhất cho hàng nghìn phóng viên có thể tác nghiệp thuận lợi. Đặc biệt, đây cũng là nơi cung cấp tín hiệu của truyền hình chủ nhà (VTV) cho các đối tác đưa tin về sự kiện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Toàn bộ hệ thống mạng không dây (wifi) sẽ được miễn phí và đảm bảo tốc độ đường truyền tốt nhất. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Một số phòng đã được lắp đặt bàn ghế và đường truyền internet. IMC được kỳ vọng khi hoàn thiện sẽ là trung tâm truyền thông hiện đại, đẹp mắt. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Hệ thống đèn chiếu sáng được lắp đặt thêm để đảm bảo việc tác nghiệp tốt nhất. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trung tâm Truyền thông quốc tế đang gấp rút lắp đặt các khu làm việc riêng cho các hãng thông tấn lớn, dự kiến khoảng 18 phòng to rộng 22 mét vuông và 18 phòng nhỏ rộng 6m2. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Các studio với đầy đủ trang thiết bị và không gian khép kín cũng đang được hoàn thiện để phục vụ các đài truyền hình, các hãng thông tấn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Dự kiến, Trung tâm Truyền thông quốc tế sẽ mở cửa hoạt động trong 5 ngày, từ 25/2 - 1/3. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Điểm đặc biệt và chưa từng có từ trước tới nay đó là IMC sẽ mở cửa hoạt động 24/24h. Điều này cho phép các phóng viên trên toàn thế giới có thể tới tác nghiệp bất cứ lúc nào. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Khu nhà ăn rộng hàng trăm mét vuông đang được hoàn thiện để phục vụ trong những ngày diễn ra Hội nghị Mỹ - Triều. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo Việt Nam Plus

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/trung-tam-bao-chi-tat-bat-truoc-them-hoi-nghi-thuong-dinh-my-trieu-1189349.html