Trung tá CSGT truy đuổi bắt 'nóng' 9X cướp túi xách người đi đường

Nghe tiếng truy hô cướp của người dân, Trung tá Hồ Chí Tuấn Anh lập tức đuổi theo, khống chế, bắt giữ đối tượng cùng tang vật.

Lực lượng chức năng đang làm việc với đối tượng Trần Quốc Đạt. Ảnh: C.A

Sáng 15/4, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa bàn giao đối tượng Trần Quốc Đạt (SN 1996, trú tại Trường Đá, phường Thủy Biều, thành phố Huế) cho Công an thành phố Huế tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Thông tin ban đầu, vào chiều 14/4, sau quá trình tìm “con mồi”, đối tượng Trần Quốc Đạt phát hiện đôi vợ chồng chở nhau bằng xe máy trên đường Âu Lạc (phường An Đông, thành phố Huế) có mang theo túi xách để sơ hở. Đạt điều khiển xe máy không gắn biển số âm thầm bám theo.

Khi đến đoạn đường vắng, 9X này bất ngờ chạy vượt lên, áp sát xe máy của đôi vợ chồng cướp giật túi xách rồi rồ ga phóng đi.

Chiếc xe máy không biển số cùng biển số xe được quấn băng keo để trong cốp. Ảnh: C.A

Nghe tiếng tri hô cướp, Trung tá Hồ Chí Tuấn Anh, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa hết ca công tác đã nhanh chóng đuổi theo.

Đối tượng điều khiển xe máy chạy tốc độ nhanh, lạng lách, đánh võng qua nhiều tuyến đường tại trung tâm thành phố Huế hòng tẩu thoát. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Trung tá Hồ Chí Tuấn Anh đã khống chế, bắt giữ đối tượng cùng tang vật tại đường Hà Huy Tập, thành phố Huế.

Đáng chú ý, ngoài chiếc túi xách bên trong có 1 điện thoại di động hiệu OPPO trị giá khoảng 3,5 triệu đồng và 95 nghìn đồng vừa cướp giật.

Tiến hành kiểm tra bên trong cốp chiếc xe máy đối tượng Đạt điều khiển khi ra tay cướp giật, cơ quan chức năng phát hiện có một biển số 75B1- 21374 được quấn gần kín bằng băng keo màu đen và nhiều ổ khóa cũ đã bị phá cùng một số dụng cụ khác

Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an thành phố Huế tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định.

Duy Lợi

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/trung-ta-csgt-truy-duoi-bat-nong-9x-cuop-giat-tui-xach-nguoi-di-duong-d502800.html