Trung tá CSGT đập cửa cứu lái xe Mercedes gây tai nạn liên hoàn ở Pháp Vân

Nghe tiếng nổ và thấy ô tô Mercedes lật nghiêng, Trung tá CSGT chạy đến trèo lên xe đập cửa, kéo tài xế ra ngoài.

Trung tá Phương Công Thường, cán bộ Đội CSGT số 14, Hà Nội trực tiếp trèo lên đập cửa kính, kéo lái xe Mercedes gây tai nạn liên hoàn ra ngoài

Trung tá Phương Công Thường, cán bộ Đội CSGT số 14, Hà Nội trực tiếp trèo lên đập cửa kính, kéo lái xe Mercedes gây tai nạn liên hoàn ra ngoài

Ngày 20/8, trao đổi với PV Báo Giao thông, chỉ huy Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thông tin, tổ công tác của đơn vị làm nhiệm vụ tại ngã ba Giải Phóng - Pháp Vân đã kịp thời cứu, đưa lái ô tô Mercedes bị lật, nổ túi khí trên đường Pháp Vân thoát ra ngoài an toàn. Ngay sau đó, tổ công tác đã tiến hành bảo vệ hiện trường, cứu người bị nạn, đồng thời phối hợp với Đội CSGT - trật tự Công an quận Hoàng Mai thụ lý giải quyết vụ TNGT liên hoàn giữa 3 ô tô trên đường Pháp Vân - Giải Phóng.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h25 phút cùng ngày (20/8), khi chiếc Mercedes BKS 30F-128.30 do một người đàn ông trung niên điều khiển lưu thông từ Pháp Vân vào trung tâm của Hà Nội đã bất ngờ tông vào phía sau ô tô 30G-376.26 đang dừng chờ đèn đỏ.

Cú tông mạnh khiến ô tô 30G-376.26 văng về phía trước, tông tiếp vào sau xe ô tô 30E-399.78 cũng đang dừng chờ đèn đỏ. Sau đó, ô tô Mercedes 30F-128.30 lật nghiêng ra đường, túi khí nổ.

Thời điểm này, tổ công tác của Đội CSGT số 14 gồm Trung tá Phương Công Thường và Thiếu tá Phạm Quốc Văn đang làm nhiệm vụ tại ngã ba Pháp Vân - Giải Phóng. Trung tá Phương Công Thường nghe thấy tiếng nổ uỳnh uỳnh, quay ra nhìn thấy chiếc ô tô Mercedes lật nghiêng, nổ túi khí, tài xế trong xe khua tay ra hiệu cứu.

“Ngay lập tức, tôi trèo lên thành xe đập đập vào cửa lái ra hiệu cho lái xe bấm nút hạ cửa kính xuống, đồng thời kéo lôi lái xe qua cửa kính ra ngoài”, Trung tá Thường nói. Sau đó, tổ công tác hướng dẫn phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường vụ tai nạn và báo cho cơ quan chức năng tới khám nghiệm hiện trường, thụ lý vụ việc.

Được biết, tài xế Mercedes 30F-128.30 là Phan Xuân H. (SN 1980, ở huyện Thường Tín, TP Hà Nội). Còn theo lãnh đạo Đội CSGT trật tự Công an quận Hoàng Mai (TP Hà Nội), CSGT đã tiến hành tiến hành kiểm tra đo nồng độ cồn, nhưng kết quả tài xế Phan Xuân H. không vi phạm.

Hiện Công an quận Hoàng Mai đang thụ lý giải quyết vụ việc.

Văn Huế

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/trung-ta-csgt-dap-cua-cuu-lai-xe-mercedes-gay-tai-nan-lien-hoan-o-phap-van-d476550.html