Trung tá Biên phòng gặp nạn tử vong trong đêm mưa lũ

Trên đường từ đơn vị về nhà, Trung tá Hồ Ngói không may bị tai nạn ngã xe khi trời mưa lớn. Anh Ngói bị chấn thương nặng và tử vong sau đó.

Mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều khu vực xã Trọng Hóa (huyện Minh Hóa) bị chia cắt.

Mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều khu vực xã Trọng Hóa (huyện Minh Hóa) bị chia cắt.

Chiều 7/10, lãnh đạo Đồn Biên phòng Ra Mai, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết, Trung tá Hồ Ngói (51 tuổi, người đồng bào Khùa, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa) vừa không may gặp nạn tử vong khi đang trên đường từ đơn vị về nhà.

Cụ thể, rạng sáng 6/10, Trung tá Hồ Ngói được đơn vị cho phép về nhà để thăm con và giải quyết việc gia đình. Trên đường về nhà, Trung tá Ngói không may gặp tai nạn ngã xe, chấn thương nặng dẫn đến tử vong. Thời điểm này, tại khu vực xã Trọng Hóa, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên mưa khá lớn.

Trong sáng nay, lãnh đạo Đồn Biên phòng Ra Mai, Đảng ủy và UBND xã Trọng Hóa cùng người dân đã đội mưa tiễn đưa Trung tá Hồ Ngói về nơi an nghỉ cuối cùng.

Bảo Thiên

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/trung-ta-bien-phong-gap-nan-tu-vong-trong-dem-mua-lu-547998.html