Trung Quốc yêu cầu đóng cửa Lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô

Hôm nay (24/7), Trung Quốc cho biết đã thu hồi giấy phép đối với Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Thành Đô. Sự việc diễn ra vài ngày sau khi Washington ra lệnh đóng cửa Lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston.

Quốc kỳ Trung Quốc (trái) và Mỹ.

Quốc kỳ Trung Quốc (trái) và Mỹ.

Động thái trên là một "phản ứng hợp pháp và cần thiết đối với các biện pháp vô lý của Mỹ" - Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói trong một tuyên bố.

"Bộ Ngoại giao đã thông báo cho Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc về quyết định rút lại sự đồng ý đối với việc thành lập và hoạt động của Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô. Bộ cũng đưa ra yêu cầu cụ thể về việc ngừng mọi hoạt động và sự kiện của Tổng lãnh sự quán" – phía Trung Quốc cho biết – "Tình hình hiện tại trong mối quan hệ Trung - Mỹ không phải là những gì Trung Quốc muốn chứng kiến và Mỹ phải chịu trách nhiệm cho tất cả điều này". Trung Quốc kêu gọi Mỹ một lần nữa quay lại và "tạo điều kiện cần thiết cho mối quan hệ song phương trở lại bình thường".

Trước đó đầu tuần này, Mỹ cho Trung Quốc 72 giờ để đóng cửa Lãnh sự quán ở Houston giữa những cáo buộc về gián điệp. Đây được coi là sự suy giảm nghiêm trọng trong quan hệ giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Theo CNA

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/trung-quoc-yeu-cau-dong-cua-lanh-su-quan-my-tai-thanh-do-1595571210267.html