Trung Quốc: Ý tưởng đánh thuế để khuyến khích sinh đẻ

Trước tình trạng già hóa dân số hiện nay, một số nhà nghiên cứu Trung Quốc đã đưa ra ý tưởng buộc các gia đình có một con phải nộp thuế.

Tờ Tân Hoa xã số ra ngày 18-8 cho biết, trong bài báo có tựa đề “Tăng tỷ lệ sinh: Nhiệm vụ phát triển dân số của Trung Quốc trong kỷ nguyên mới”, hai giáo sư nổi tiếng của Trung Quốc đã đưa ra một biện pháp gây sốc: Đánh thuế với tất cả các cặp vợ chồng dưới 40 tuổi cho đến khi họ có đủ hai con. Tiền thuế này, được trừ trực tiếp vào lương, sẽ đóng vào quỹ thai sản. Sau khi sinh đứa con thứ hai, người nộp thuế có thể yêu cầu hoàn tiền thuế đã nộp cũng như đòi một khoản trợ cấp trong thời gian mang thai. Nếu người nào sống độc thân, không có con cái, có thể nhận lại tiền đóng góp, nhưng chỉ nhận lại tiền khi đã nghỉ hưu.

Dân số Trung Quốc đang bị già hóa do nhiều gia đình chỉ sinh một con. (ảnh: lefigaro.fr)

Ngay khi bài báo này đăng tải trên trang mạng của tờ Tân Hoa xã, ý tưởng này được đón nhận với thái độ hoài nghi kèm theo chút chế nhạo. “Việc lập quỹ thai sản không hề xấu. Nhưng quỹ phải được đóng góp bởi người đóng thuế chứ không phải là những gia đình không có đủ số lượng con như quy định”, một người sử dụng mạng xã hội Weibo. Trong khi đó, một người khác cho rằng: "Nếu chính phủ muốn kích thích tỷ lệ sinh, tại sao không thực hiện thụ tinh nhân tạo để làm cho chúng tôi có thể sinh năm, hoặc chính phủ cho phép chế độ đa thê?".

Theo Tân Hoa xã, hiện ý tưởng trên sẽ còn lấy ý kiến người dân, trước khi chính thức được áp dụng.

Đối mặt với sự lão hóa của dân số, trong những năm gần đây Trung Quốc đã từ bỏ chính sách một con vốn được áp dụng từ những năm 1970. Kể từ cuối năm 2015, tất cả các cặp vợ chồng ở Trung Quốc được phép sinh con thứ hai. Tuy nhiên, nhiều người Trung Quốc đã không muốn sinh thêm với lý do chi phí giáo dục cho đứa trẻ thứ hai này quá đắt. Điều này là một trong những nguyên nhân dẫn tới tỷ lệ sinh ở Trung Quốc giảm mạnh trong năm 2017. Trong năm qua, tổng số có 17,23 triệu em bé được sinh ra, ít hơn so với năm 2016, với 17,86 triệu em bé.

Mặc dù tỷ lệ sinh giảm song Trung Quốc vẫn là quốc gia đông dân nhất thế giới với 1,38 tỷ dân.

PHƯƠNG LINH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/trung-quoc-y-tuong-danh-thue-de-khuyen-khich-sinh-de-547205