Trung Quốc xử lý nhiều quan chức sai phạm trong chống dịch Covid-19

Nhiều quan chức ở tỉnh Hồ Bắc và Bắc Kinh đã bị cách chức hoặc kỷ luật do có sai phạm nghiêm trọng trong chống dịch Covid-19 tại các trại giam.

Theo thông báo mới nhất vừa được Trung Quốc công bố hôm nay (2/3), nhiều quan chức ở tỉnh Hồ Bắc và Bắc Kinh đã bị cách chức hoặc kỷ luật do có những sai phạm nghiêm trọng trong chống dịch Covid-19 tại các trại giam.

Bí thư tỉnh ủy Hồ Bắc Ưng Dũng khảo sát công tác phòng chống dịch tại một Viện phúc lợi xã hội. (Ảnh: Chinanews)

Bí thư tỉnh ủy Hồ Bắc Ưng Dũng khảo sát công tác phòng chống dịch tại một Viện phúc lợi xã hội. (Ảnh: Chinanews)

Ít nhất có 3 quan chức của tỉnh Hồ Bắc đã bị thay thế trong chiều ngày 2/3 vì đã để xảy ra hàng loạt các vụ việc liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 trong trại giam, trong đó có Bí thư kiêm Cục trưởng, một Phó Cục trưởng và một Chủ nhiệm Chính trị của Cục quản lý trại giam tỉnh Hồ Bắc. Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh này cũng đã bị lập án điều tra.

Trong khi đó, Chánh Văn phòng và Phó chánh văn phòng Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát dịch bệnh thành phố Bắc Kinh, cùng hàng loạt quan chức và các cá nhân ở cở sở đã bị kỷ luật hoặc buộc thôi việc.

Các quan chức này bị xử lý là do liên quan đến những vụ việc nghiêm trọng gây lây nhiễm chéo Covid-19 trong các trại giam, làm ít nhất hơn 800 phạm nhân ở thành phố Vũ Hán nhiễm bệnh, đồng thời trả tự do không đúng quy định các phạm nhân mãn hạn tù trong thời kỳ Vũ Hán đóng cửa. Điển hình là vụ một nữ phạm nhân ở Vũ Hán được đưa về Bắc Kinh hôm 22/2 với sự đồng ý của cán bộ trại giam và vượt qua nhiều lớp kiểm tra, dù đã có các triệu chứng bệnh rõ rệt và nhiễm SARS-CoV-2.

Những vụ việc lây nhiễm ở trại giam và bệnh viện tâm thần, cũng như sự quản lý phạm nhân lỏng lẻo xảy ra tại Hồ Bắc thời gian gần đây, đã buộc Tổ chỉ đạo phòng chống dịch Trung ương Trung Quốc và Bí thư tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hồ Bắc phải đi thị sát tình hình phòng dịch tại nhiều cơ sở mang tính đặc thù, như trại giam, viện dưỡng lão, cô nhi viện, trung tâm điều trị bệnh thần kinh..., nhằm chỉ đạo rốt ráo, quyết liệt, quy rõ trách nhiệm trong phòng chống dịch, để ngăn chặn nguồn bệnh tiếp tục lây lan tại đây./.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-xu-ly-nhieu-quan-chuc-sai-pham-trong-chong-dich-covid19-1016941.vov