Trung Quốc xóa hết huyện nghèo

Chủ tịch Tập Cận Bình đã đặt mục tiêu xóa sổ diện nghèo vào cuối năm nay, đưa 93 triệu người thoát cảnh bần cùng được xác lập năm 2013.

 Một căn nhà tạm bợ ở Thượng Hải (Trung Quốc). Ảnh: AFP.

Một căn nhà tạm bợ ở Thượng Hải (Trung Quốc). Ảnh: AFP.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian cho biết, nước này sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm xóa nghèo với bất cứ quốc gia nào có nhu cầu hợp tác.

Theo chuẩn của Trung Quốc, hộ nghèo là có tổng thu nhập dưới 4.000 nhân dân tệ mỗi năm, tức chia bình quân là 1,52 USD/ngày. Các tiêu chí bổ trợ khác là năng lực tiếp cận dịch vụ y tế và giáo dục. Tính tổng hợp các tiêu chí và theo chuẩn nghèo của Ngân hàng Thế giới, mức cực nghèo khi quy tiền là dưới 1,90 USD/ngày.

Trong chiều 23/11, các lãnh đạo của tỉnh Quý Châu nghèo nhất Trung Quốc cho biết, 9 huyện nghèo nhất của tỉnh nghèo này đã thoát khỏi danh sách các huyện nghèo toàn quốc. Kết quả đã qua các vòng kiểm toán và được kiểm toán độc lập xác nhận. Danh sách này được lập năm 2014, khi đó cả Trung Quốc có 832 huyện nghèo.

Tại Quý Châu, thống kê cập nhật nhất cho thấy GDP bình quân năm trong tỉnh đã đạt 11.478 nhân dân tệ.

Trước Quý Châu, Tân Cương, Quảng Tây, Vân Nam, Tứ Xuyên, Cam Túc đã “xóa sổ” huyện nghèo, tính từ đầu tháng 11/2020. Các tiêu chí về nghèo khi quy đổi tiền nhân dân tệ tính mức 1 USD = 6,58 nhân dân tệ.

MH

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/trung-quoc-xoa-het-huyen-ngheo-d278575.html