Trung Quốc xóa bỏ 1,85 triệu đường link vi phạm bản quyền

Chiến dịch 'Thần kiếm không gian mạng 2018' tại Trung Quốc đã xóa bỏ 1,85 triệu đường link, thu giữ 1,23 triệu sản phẩm vi phạm bản quyền và điều tra xét xử 544 vụ án.

Cảnh sát tiến hành kiểm tra cửa hàng băng đĩa nhạc. Ảnh: PEOPLE’S DAILY

Cảnh sát tiến hành kiểm tra cửa hàng băng đĩa nhạc. Ảnh: PEOPLE’S DAILY

Cục Sở hữu trí tuệ quốc gia Trung Quốc vừa qua đã thông báo kết quả của chiến dịch “Thần kiếm không gian mạng 2018”. Theo đó, trong thời gian phát động chiến dịch, cơ quan quản lý giám sát vấn đề bản quyền các cấp đã thu được kết quả đáng kể như xóa bỏ 1,85 triệu đường link, thu giữ 1,23 triệu sản phẩm vi phạm bản quyền, điều tra xét xử 544 vụ án, trong đó 74 vụ án hình sự, tổng số tiền liên quan các vụ án lên đến 150 triệu Nhân dân tệ (khoảng 525 tỷ VNĐ).

Chiến dịch “Thần kiếm không gian mạng 2018” tập trung vào một số lĩnh vực trọng điểm như đăng tải tài liệu trên mạng, video ngắn, hoạt hình, chia sẻ tri thức, sách nói… Cơ quan bảo vệ bản quyền các cấp đã xét xử một loạt các vụ án lớn về vi phạm bản quyền.

Trong đó, thành phố Hoài An tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) đã xét xử vụ án trang web phim online “Thiên đường BT” vi phạm bản quyền, kết án tù 3 năm và phạt 800 nghìn NDT (khoảng 2,8 tỷ VNĐ) đối với đương sự; thành phố Từ Châu tỉnh Giang Tô xét xử vụ án trò chơi điện tử “Bắt cá” trên điện thoại vi phạm bản quyền, bắt giữ 4 kẻ tình nghi và thu giữ số tiền liên quan hơn 10 triệu NDT (khoảng 35 tỷ VNĐ).

Trong thời gian phát động chiến dịch, Cục Sở hữu trí tuệ quốc gia Trung Quốc liên tục tăng cường giám sát, quản lý trọng điểm về sở hữu trí tuệ đối với các trang mạng về video, âm nhạc, văn học… Tiến hành kiểm tra thí điểm bản quyền trong 2389 sản phẩm trên 16 trang web, yêu cầu gỡ bỏ 150 sản phẩm; công bố 7 danh sách với 72 sản phẩm có nguy cơ vi phạm bản quyền, tiến hành bảo vệ trọng điểm đối với các sản phẩm như chương trình Gala chào xuân, phim chiếu rạp…

Đối với các vấn đề bản quyền còn tồn tại trong lĩnh vực video ngắn và đăng tải trên mạng, Cục Sở hữu trí tuệ quốc gia Trung Quốc đã tổ chức buổi gặp mặt với các nhà quản lý của 15 diễn đàn đăng tải video trên mạng. Qua rà soát, điều chỉnh, các trang mạng liên quan đã khóa, giáng cấp đối với 140 nghìn tài khoản, xử lý hơn 470 nghìn tác phẩm, gỡ bỏ 570 nghìn video vi phạm bản quyền.

(Theo PEOPLE’S DAILY)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/trung-quoc-xoa-bo-185-trieu-duong-link-vi-pham-ban-quyen-a265301.html