Trung Quốc xét xử kín nhà cựu ngoại giao Canada

Nhà cựu ngoại giao Canada hầu tòa kín ở Bắc Kinh sau hai năm bị giam giữ. Phiên tòa diễn ra chỉ vài ngày sau khi Mỹ nêu quan ngại về trường hợp này tại hội đàm Mỹ - Trung ở Alaska.

Ngày 22/3, Bắc Kinh đã mở phiên tòa xét xử kín đối với Michael Kovrig, nhà cựu ngoại giao của Canada, sau hai năm giam giữ ông này vì cáo buộc gián điệp, theo Reuters.

Ông Michael Kovrig bị bắt vào tháng 12/2018, cùng với người bạn Michael Spavor, ngay sau khi cảnh sát Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Châu, giám đốc tài chính của Huawei, theo yêu cầu từ phía Mỹ.

Bắc Kinh khẳng định các vụ bắt giữ công dân Canada không liên quan đến việc bà Mạnh bị giam giữ.

Jim Nickel, đại biện của Đại sứ quán Canada tại Trung Quốc, nói với các phóng viên bên ngoài tòa án Bắc Kinh: “Chúng tôi đã liên tục yêu cầu được tiếp cận phiên điều trần của Michael Kovrig nhưng bị từ chối với lý do an ninh quốc gia. Chúng tôi nhận thấy sự thiếu minh bạch trong quá trình xét xử của tòa án. Chúng tôi rất lo lắng vì điều này”, theo Reuters.

 Michael Kovrig (trong bức ảnh chụp cùng vợ là Vina Nadjibulla) bị bắt giữ ở Trung Quốc từ năm 2018. Ảnh: AFP/Getty Images.

Michael Kovrig (trong bức ảnh chụp cùng vợ là Vina Nadjibulla) bị bắt giữ ở Trung Quốc từ năm 2018. Ảnh: AFP/Getty Images.

Trong lúc phiên tòa diễn ra, 28 nhà ngoại giao của 26 quốc gia, bao gồm Mỹ, Anh, Đức, Australia, Hà Lan, và Cộng hòa Czech đã tập trung bên ngoài Tòa án Trung cấp Số 2 Bắc Kinh vào ngày 22/3, dưới sự giám sát của cảnh sát.

“Tổng thống Mỹ Biden và Ngoại trưởng Antony Blinken nói rằng sẽ đối xử với Michael Kovrig và Michael Spavor như công dân Mỹ”, ông William Klein, đại biện của Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc, nói với báo giới.

“Chúng tôi ở đây để thể hiện sự đoàn kết. Việc giam giữ tùy tiện là sai trái”, một nhà ngoại giao từ chối nêu tên nói với Reuters.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh, cho biết phía Canada đã tập hợp một nhóm các nhà ngoại giao để chỉ trích và “cố ý can thiệp vào quyền tư pháp của Trung Quốc”.

Hơn 50 quốc gia đã ký vào một tuyên bố hồi tháng 2 để lên án việc giam giữ tùy tiện công dân nước ngoài vì mục đích chính trị.

Ngày 19/3, Trung Quốc cũng đã xét xử kín một công dân Canada khác là ông Michael Spavor tại tòa án ở thành phố Đan Đông, đông bắc Trung Quốc. Tòa án cho biết họ sẽ đưa ra phán quyết vào một ngày khác.

Bình luận về các phiên tòa kín, Thủ tướng Canada Justin Trudeau gọi đó là điều "hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Các nhà quan sát cho biết việc xét xử hai người Canada rất có thể nhằm tạo điều kiện cho một thỏa thuận ngoại giao.

“Michael Kovrig và Michael Spavor là những người Canada vô tội bị cuốn vào một cuộc tranh chấp địa chính trị lớn”, vợ của ông Kovrig, bà Vina Nadjibulla, nói với Reuters.

Hồng Ngọc

Theo Reuters

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/trung-quoc-xet-xu-kin-nha-cuu-ngoai-giao-canada-post1196023.html