Trung Quốc xem xét hạn chế thị thực với quan chức Mỹ vì vấn đề Tân Cương

Hãng tin Sputnik (Nga) ngày 3/12 cho biết có khả năng Trung Quốc xem xét áp đặt lệnh hạn chế thị thực đối với các quan chức và chính khách Mỹ chỉ trích vấn đề liên quan đến Tân Cương.

Cảnh sát tuần tra tại Urumqi, Tân Cương. Ảnh: Kyodo-TTXVN

Cảnh sát tuần tra tại Urumqi, Tân Cương. Ảnh: Kyodo-TTXVN

Sputnik dẫn thông tin từ Tổng biên tập tờ Thời báo Hoàn cầu – ông Hu Xijin đăng trên mạng xã hội ngày 3/12 cho biết Trung Quốc còn cân nhắc cấm cá nhân có hộ chiếu ngoại giao Mỹ được đến Tân Cương.

Trong tháng 11, các thượng nghị sĩ Mỹ đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật cho phép Tổng thống Mỹ và các cơ quan chính phủ đánh giá tình trạng nhân quyền thường niên và trừng phạt Trung Quốc nếu có dấu hiệu vi phạm. Trước đó, vào tháng 10, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật tương tự.

Trong một diễn biến khác, ngày 2/12, Bắc Kinh tuyên bố cấm chiến hạm và máy bay quân sự Mỹ đến thăm Hong Kong (Trung Quốc).

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/trung-quoc-xem-xet-han-che-thi-thuc-voi-quan-chuc-my-vi-van-de-tan-cuong-20191203083942421.htm