Trung Quốc xây dựng mạng 5G lớn nhất thế giới

Năm 2021, Trung Quốc đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thiện mạng lưới 5G, với 600.000 trạm 5G được xây mới.

Cách đây không lâu, buổi phát trực tiếp qua mạng viễn thông 5G giới thiệu hai chú gấu trúc đáng yêu của Trung tâm bảo vệ nghiên cứu gấu trúc Trung Quốc, đã thu hút một lượng truy cập “khủng” cả trong và ngoài nước.

Trình diễn một chiếc xe ứng dụng công nghệ “bám theo xe thông minh 5G” tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang.

Trình diễn một chiếc xe ứng dụng công nghệ “bám theo xe thông minh 5G” tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang.

Theo số liệu từ Bộ công nghiệp và tin học hóa Trung Quốc, hệ thống mạng 5G của Trung Quốc hiện có quy mô lớn nhất thế giới. Năm 2020, Trung Quốc xây dựng mới hơn 600.000 trạm phát sóng 5G, số lượng trạm 5G đã đưa vào sử dụng đạt 718.000 trạm, hoàn thành phủ sóng 5G tại tất cả các thành phố, số lượng thiết thiết bị đầu cuối hòa mạng đạt trên 200 triệu. Năm 2021, Trung Quốc đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thiện mạng lưới 5G, với 600.000 trạm 5G được xây mới.

Nếu đi từ Bắc Kinh đến thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc, người dùng có thể sử dụng 4G trên suốt hành trình, một số đoạn còn có thể truy cập 5G. Để xây dựng một “tuyến tàu cao tốc thông tin” với những đoạn cao tốc 5G như vậy, phương châm “cùng xây dựng, cùng sử dụng” được áp dụng triệt để. Mạng viễn thông công cộng từ Bắc Kinh đến Thừa Đức có 194 trạm thiết bị dùng chung, tiết kiệm tới 36 triệu NDT vốn đầu tư.

Người dân Thượng Hải quét mã QR để mua đồ ăn sáng tại một chiếc xe bán hàng thông minh ứng dụng công nghệ 5G.

Công nghệ 5G đang nhanh chóng đi vào đời sống. Tháng 6 năm 2020, số lượng thiết bị đầu cuối 5G hòa mạng đạt 66 triệu, và đến cuối năm đã vượt mức 200 triệu thiết bị. “Ban đầu một chiếc điện thoại tích hợp 5G có giá bán khoảng 5000 NDT ( gần 18 triệu VND), thì nay giảm chỉ còn 1/5. Giá cả hợp lý chính là nguyên nhân khiến điện thoại 5G nhanh chóng phổ biến”, Ông Vương Chí Cần, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu viễn thông Trung Quốc cho biết, trong năm 2020 nước này đã xuất xưởng tổng cộng 163 triệu chiếc điện thoại 5G, với 218 mẫu khác nhau.

Ông Vương cho biết, ứng dụng 5G tại Trung Quốc đang chứng kiến những bước nhảy vọt. Năm 2020 có tới hơn 1100 dự án “5G kết hợp mạng Internet công nghiệp” được triển khai, với 32000 trạm 5G chuyên phục vụ công nghiệp.

Dịch vụ Khám bệnh từ xa qua 5G được ứng dụng tại hơn 60 bệnh viện. Các dịch vụ khác như lái ô tô tự động, mạng lưới điện thông minh, giáo dục từ xa cũng lần lượt được triển khai nhờ nền tảng mạng 5G.

Thanh Thanh

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/khoa-hoc/khoa-hoc/trung-quoc-xay-dung-mang-5g-lon-nhat-the-gioi-3428723/