Trung Quốc xây bệnh viện dã chiến dành riêng cho người nhiễm coronavirus

Thành phố Vũ Hán đang khẩn trương xây dựng một bệnh viện dã chiến nằm ở quận Thái Điện để điều trị cho các bệnh nhân viêm phổi do nhiễm coronavirus.

Bệnh viện rộng 25.000m vuông, sẽ được đưa vào sử dụng từ ngày 3/2 với khoảng 1.000 giường bệnh.

Trước đó, hồi năm 2003, thành phố Bắc Kinh cũng đã lập bệnh viện dã chiến để điều trị cho các bệnh nhân mắc hội chứng viêm đường hô hấp cấp SARS.

Bệnh viện này đã tiếp nhận 1/7 số bệnh nhân SARS ở Trung Quốc chỉ trong 2 tháng.

Tính đến sáng 25/1 (giờ Việt Nam), số người nhiễm coronavirus mới ở 29 tỉnh của Trung Quốc đã lên tới 1.287 người, 237 người đang trong tình trạng nguy kịch, 41 người đã thiệt mạng.

Minh Hạnh

Tân Hoa Xã

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/trung-quoc-xay-benh-vien-da-chien-danh-rieng-cho-nguoi-nhiem-coronavirus-1512492.tpo