Trung Quốc 'xấu hổ': Siêu tăng Type 96B rơi bánh khi đang chạy

Quân đội Trung Quốc chắc chắn rất xấu hổ trước cảnh tượng xe tăng Type 96B hiện đại của nước này rơi cả bánh khi đang tham gia Tank Biathlon 2016.

Tình huống gây “cười” này diễn ra trong vòng chung kết Tank biathlon 2016 tại Nga, theo đó trong khi đang chạy hết tốc lực về địch, bất ngờ bánh chịu nặng của một chiếc xe tăng Type 96B đã bị long rơi ra ngoài.

Tình huống gây “cười” này diễn ra trong vòng chung kết Tank biathlon 2016 tại Nga, theo đó trong khi đang chạy hết tốc lực về địch, bất ngờ bánh chịu nặng của một chiếc xe tăng Type 96B đã bị long rơi ra ngoài.

Cận cảnh khoảnh khắc bánh chiếc Type 96B bị rơi ra khỏi trục trên thân xe.

Khoảnh khắc bánh chiếc Type 96B “rơi ra ngoài đường đua, lăn lông lốc” có lẽ là một trong những hình ảnh đáng quên nhất với Quân đội Trung Quốc tham gia Tank biathlon 2016.

Chỉ vài ngày trước đây thôi, các chuyên gia quân sự Trung Quốc đã đăng đàn tự tin tuyên bố nước này sẽ thay thế các xe tăng cũ Type 59/69 bằng xe tăng chủ lực Type 96B tiên tiến.

Hiện vẫn chưa rõ lý do tại sao bánh của chiếc Type 96B lại bị rơi ra ngoài, do lỗi kỹ thuật hay những va đập lớn trong quá trình hành tiến vượt địa hình.

Dù là lý do khách quan hay chủ quan thì Trung Quốc sau cuộc thi này chắc chắn phải cải tiến hệ thống truyền động của tăng Type 96B.

Bởi chúng được cho là sử dụng hệ thống truyền động, động cơ, hộp số tiên tiến hơn hẳn loại T-72B3 của Nga nhưng lại gặp phải lỗi “dở khóc dở cười”.

Đáng lưu tâm, đây không phải là lần đầu tiên xe tăng Type 96 gặp vấn đề trong cuộc đua tăng Tank biathlon. Trong năm đầu tiên tham dự Tank biathlon 2014, Type 96 cũng gặp vấn đề kỹ thuật.

Chiến Xa

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/vu-khi/trung-quoc-xau-ho-sieu-tang-type-96b-roi-banh-khi-dang-chay-727330.html