Trung Quốc xác nhận nguyên nhân vụ nổ tại tỉnh Thiểm Tây

Vụ nổ các nhà tiền chế ở thị trấn Tân Dân phía Tây Bắc tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc được xác định là do sản xuất và tàng trữ chất nổ bất hợp pháp.

Hiện trường vụ nổ. (Nguồn: gettyimages.com)

Theo hãng Reuters, ngày 25/10, hãng tin Tân Hoa Xã đưa tin vụ nổ các nhà tiền chế (nhà được xây để sử dụng tạm thời) ở thị trấn Tân Dân phía Tây Bắc tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc xảy ra hôm 24/10 làm 14 người chết, là do "việc sản xuất và tàng trữ chất nổ bất hợp pháp."

Hãng tin này cũng cho biết: "3 nghi phạm đã bị bắt giữ vào sáng ngày 25/10. Tất cả 3 người này đều đã thú tội đồng thời nói thêm rằng các nhà chức trách đã tiến hành một cuộc điều tra trên toàn tỉnh Thiểm Tây về việc sản xuất và lưu trữ thuốc nổ. "

Trong khi đó, 5 ngôi nhà nơi vụ nổ diễn ra là các tài sản cho thuê và chủ của những ngôi nhà này đã bị cảnh sát bắt giữ.

Hiện vẫn chưa rõ loại thuốc nổ nào đã gây ra vụ nổ hoặc mục đích chúng được sử dụng. Mặc dù vậy, Thiểm Tây là tỉnh khai thác than và các chất nổ được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp này./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/trung-quoc-xac-nhan-nguyen-nhan-vu-no-tai-tinh-thiem-tay/412789.vnp