Trung Quốc xác nhận bắt công dân Nhật Bản do nghi làm gián điệp

Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều nay (27/3) xác nhận một người Nhật đã bị bắt ở nước này vì nghi làm gián điệp.

Thông tin bắt giữ công dân Nhật Bản được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh xác nhận tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 27/3.

Bà cho biết, các cơ quan Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp cưỡng chế hình sự và thẩm tra đối với một công dân Nhật Bản theo quy định pháp luật trong tháng này. Theo bà, công dân này của Nhật Bản “bị nghi ngờ tham gia các hoạt động gián điệp”. Bắc Kinh đã thông báo cho Đại sứ quán Nhật Bản tại Trung Quốc theo các quy định liên quan.

(Ảnh minh họa: Chinadaily)

(Ảnh minh họa: Chinadaily)

Bà nhấn mạnh, Trung Quốc là quốc gia pháp trị, mọi công dân nước ngoài đều phải tuân thủ luật pháp nước này và những người phạm tội sẽ bị truy tố theo luật định. Bà cũng yêu cầu Tokyo “tăng cường giáo dục và nhắc nhở công dân của mình”, bởi những năm gần đây “các vụ án tương tự của công dân Nhật Bản thường xuyên xảy ra” ở Trung Quốc.

Trước đó, cùng ngày, Tokyo kêu gọi Bắc Kinh thả công dân, sau khi cho biết Trung Quốc bắt một nhân viên hãng dược của Nhật. Theo Phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản Hirokazu Matsuno, Đại sứ quán nước này tại Bắc Kinh đã được thông báo về việc một người đàn ông Nhật Bản ngoài 50 tuổi bị bắt tại Bắc Kinh vì vi phạm luật pháp Trung Quốc trong tháng này.

Ông cũng cho biết, ngay khi nhận tin, chính phủ Nhật Bản đã thúc giục Bắc Kinh lập tức trả tự do cho công dân và Tokyo đang tìm cách tiếp cận lãnh sự với người này.

Theo truyền thông Nhật Bản, ít nhất 16 công dân nước này đã bị Trung Quốc bắt vì tình nghi tham gia hoạt động gián điệp kể từ năm 2015.

Bích Thuận(Nguồn: VOV-Bắc Kinh)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/trung-quoc-xac-nhan-bat-cong-dan-nhat-ban-do-nghi-lam-gian-diep-ar761228.html