Trung Quốc vượt Mỹ trong các nghiên cứu công nghệ quan trọng

Báo cáo mới của ASPI cho thấy Trung Quốc hiện đang dẫn đầu thế giới ở 37 trong số 44 công nghệ quan trọng, trong khi Mỹ chỉ đứng đầu ở 7 công nghệ còn lại.

Một báo cáo mới đây của Viện chính sách chiến lược Úc (ASPI) cho biết Trung Quốc (TQ) hiện dẫn đầu thế giới về các lĩnh vực công nghệ quan trọng, vượt trội "một cách đáng kinh ngạc" so với các nước phương Tây trong cuộc đua giành những đột phá về khoa học và nghiên cứu, theo hãng tin Al Jazeera.

Theo báo cáo công bố hôm 2-3, TQ đang đứng đầu ở 37 trong số 44 công nghệ quan trọng được đánh giá như quốc phòng, không gian, robot, năng lượng, môi trường, công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo, vật liệu tiên tiến và công nghệ lượng tử.

Theo báo cáo của ASPI, Trung Quốc hiện đang dẫn đầu Mỹ ở 37 trong 44 công nghệ quan trọng. Ảnh: Florence Lo/REUTERS

Theo báo cáo của ASPI, Trung Quốc hiện đang dẫn đầu Mỹ ở 37 trong 44 công nghệ quan trọng. Ảnh: Florence Lo/REUTERS

Các lĩnh vực chính do TQ thống trị bao gồm máy bay không người lái, công nghệ học máy, pin điện, năng lượng hạt nhân, quang điện, cảm biến lượng tử và khai thác khoáng sản.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng trong 5 năm qua, các nhà nghiên cứu TQ đã tạo ra 48,49% công trình nghiên cứu có tác động lớn trên thế giới về động cơ máy bay tiên tiến, bao gồm động cơ siêu thanh. Mối quan tâm nghiên cứu và thành tích của nước này trong các lĩnh vực quân sự và không gian được đặc biệt chú ý, nhất là lĩnh vực vũ khí siêu thanh - công nghệ mà TQ đã sử dụng cho một cuộc thử nghiệm tên lửa tiên tiến hồi năm ngoái.

Nước này cũng là nơi có 7 trong 10 tổ chức nghiên cứu hàng đầu thế giới. Một trong số đó là Học viện Khoa học TQ có trụ sở tại Bắc Kinh xếp hạng thứ nhất và thứ hai trong số lượng công trình nghiên cứu ở hầu hết các công nghệ quan trọng được liệt kê trong báo cáo.

Tờ The Wall Street Journal nhận định những phát hiện trên là dấu hiệu mới nhất cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã gặt hái được nhiều kết quả từ nỗ lực không ngừng nhằm vượt Mỹ về kỹ thuật, khoa học và công nghệ tiên tiến nhất.

Trong khi đó, Mỹ chỉ dẫn đầu thế giới ở 7 công nghệ còn lại trong báo cáo, chẳng hạn như các hệ thống phóng không gian, điện toán hiệu năng cao, điện toán lượng tử, vệ tinh nhỏ và vaccine.

Báo cáo cũng cho thấy không một nước này có thể sánh kịp TQ và Mỹ trong cuộc đua công nghệ hiện nay. Xếp sau hai cường quốc trên là Ấn Độ và Anh, sau nữa là Hàn Quốc và Đức.

ASPI nhận định sức mạnh ngày càng tăng của TQ trong các công nghệ quan trọng là "lời cảnh tỉnh” cho các nước phương Tây.

“Về dài hạn, vị trí nghiên cứu hàng đầu của TQ có nghĩa nước này có thể tự thiết lập để vượt trội không chỉ về sự phát triển công nghệ hiện tại trong hầu hết các lĩnh vực mà cả về các công nghệ tương lai chưa xuất hiện” - báo cáo cho hay.

Do đó, báo cáo đưa ra 23 khuyến nghị cho các nước phương Tây nhằm đối trọng với TQ trong cuộc đua giành quyền thống trị các công nghệ quan trọng. Các đề xuất bao gồm thành lập các quỹ đầu tư quốc gia để tài trợ cho nghiên cứu và phát triển, tạo thuận lợi cho thị thực công nghệ, phát triển các mối quan hệ đối tác công-tư mới.

VĨNH KHANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/trung-quoc-vuot-my-trong-cac-nghien-cuu-cong-nghe-quan-trong-post722414.html