Trung Quốc vượt mục tiêu tạo thêm việc làm

Trong năm 2020, Trung Quốc đã tạo thêm tổng cộng 11,86 triệu việc làm mới, vượt 2,86 triệu việc làm so với mục tiêu 9 triệu việc làm đề ra ban đầu.

Nhà tuyển dụng trao đổi với người tìm việc tại hội chợ việc làm ở tỉnh Hải Nam (Trung Quốc). Ảnh: Tân Hoa xã

Tỷ lệ thất nghiệp tại thành thị của Trung Quốc duy trì ở mức 5,2% trong tháng 12-2020, không thay đổi so với cùng kỳ năm 2019, theo Cục Thống kê quốc gia (NBS). Cơ quan này cũng xác nhận, tỷ lệ thất nghiệp thành thị nói chung trong năm 2020 ở mức 5,6%, thấp hơn dự báo 6% trước đó.

Theo Global Times, số lượng lao động nhập cư tại Trung Quốc trong năm 2020 giảm 1,8%, xuống còn 285,6 triệu người. Trong khi đó, mức lương trung bình hằng tháng của lao động nhập cư tăng 2,8%, đạt mức 4.072 nhân dân tệ (627,9 USD).

Thu nhập bình quân đầu người của Trung Quốc trong năm 2020 là 32.189 nhân dân tệ, tăng gấp đôi so với năm 2010. Theo NBS, mức tăng này phù hợp với mức tăng trưởng kinh tế chung ở Trung Quốc. Thu nhập bình quân của người dân thành thị tăng 3,5%, lên mức 43.834 nhân dân tệ. Đối với vùng nông thôn, thu nhập bình quân đầu người cũng tăng 6,9% so với năm 2019, đạt 17.131 nhân dân tệ.

Trong khi đó, thu nhập bình quân đầu người của nhóm thu nhập cao nhất đạt 80.294 nhân dân tệ. Ở nhóm thu nhập thấp nhất, con số này là 7.869 nhân dân tệ.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/988977/trung-quoc-vuot-muc-tieu-tao-them-viec-lam