Trung Quốc vẫn quyết cứng rắn trước thềm Thượng đỉnh Trump-Tập

Trong tuyên bố hai ngày trước khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung cuối tuần, Bắc Kinh tiếp tục thể hiện quan điểm cứng rắn đối với Washington.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tháng 12/2018. Ảnh: AP

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tháng 12/2018. Ảnh: AP

Đài CNBC dẫn lời người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Gao Feng trong buổi họp báo hàng tuần hôm 27/6 cho biết: “Chúng tôi kêu gọi Mỹ hãy ngay lập tức ngừng gây sức ép và áp dụng các biện pháp trừng phạt lên Huawei và các công ty Trung Quốc khác, thúc đẩy sự phát triển ổn định trong mối quan hệ thương mại Mỹ-Trung”.

Người phát ngôn Gao Feng nhấn mạnh Trung Quốc không thay đổi quan điểm trong cuộc chiến thương mại, như những gì Phó Thủ tướng Lưu Hạc và các nhà đàm phán bày tỏ hồi tháng Năm.

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng một cuộc thương chiến sẽ không có người chiến thắng. Những người cuối cùng bị tổn thương nhất chính là công ty và người tiêu dùng Mỹ”, người phát ngôn Gao tuyên bố.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến gặp mặt vào sáng 29/6 (theo giờ Nhật Bản) tại Osaka nhân dịp hai nhà lãnh đạo tới đây tham dự Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế lớn G20.

Về phía Mỹ, trước thềm gặp thượng đỉnh, chính quyền Tổng thống Trump được cho là gửi nhiều thông điệp trái chiều.

Tuần trước, trong một cuộc điện đàm hai bên, nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ muốn gặp người đồng cấp Trump Quốc. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đáp lại “sẵn sàng chấp nhận lời đề nghị”.

Vài ngày sau đó, Bộ Thương mại Mỹ bất ngờ liệt thêm 5 công ty Trung Quốc vào "danh sách đen", cắt đứt hoạt động của các công ty này với những nhà cung cấp Mỹ.

Tuy nhiên, đến hôm 26/6, trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin lại bày tỏ tinh thần lạc quan khi cho biết Mỹ và Trung Quốc đã tiến gần đến một thỏa thuận thương mại.

Theo Tân Hoa Xã, sau cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo, phái đoàn đàm phán hai bên vẫn duy trì liên lạc với nhau. Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc cũng có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Mnchin và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer vào hôm 24/6 để thảo luận các vấn đề còn khúc mắc.

Báo Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP) dẫn một nguồn thạo tin cho biết hai phía đều đang chuẩn bị một thông cáo báo chí về một thỏa thuận dự kiến bao gồm việc Mỹ hoãn tăng thuế đối với hàng hóa trị giá 300 tỷ USD của Trung Quốc.

Sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo hồi vào tháng 12 năm ngoái, Trung-Mỹ tuyên bố đình chiến trong 90 ngày. Sau nhiều vòng tham vấn thương mại, hai bên đã cho thấy hy vọng đạt được thỏa thuận. Tuy nhiên, vào hôm 5/5, Mỹ lại tuyên bố mức tăng thuế mới áp dụng đối với hàng hóa Trung Quốc, khiến tình hình đàm phán thương mại chuyển biến bất ngờ. Trung-Mỹ sau đó đã áp thuế mang tính trả đũa, đồng thời đưa ra lệnh trừng phạt đối với doanh nghiệp của đối phương.

Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao chính quyền Tổng thống Trump cho biết nhà lãnh đạo Mỹ coi cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 là một cơ hội để “duy trì sự cam kết” và xem Trung Quốc ở đâu trong cuộc chiến thương mại.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/trung-quoc-van-quyet-cung-ran-truoc-them-thuong-dinh-trumptap-20190628095833853.htm