Trung Quốc vận hành tuyến đường sắt cao tốc phủ sóng mạng 5G

Tuyến đường sắt cao tốc Tế Nam - Thanh Đảo, chính thức đi vào hoạt động ngày 26/12, dự kiến sẽ được phủ sóng dịch vụ mạng 5G trong tương lai.

Những người tham gia xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Tế Nam - Thanh Đảo chụp ảnh tại nhà ga ở Tế Nam, tỉnh Sơn Đông ngày 26/12. Ảnh: THX/TTXVN

Những người tham gia xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Tế Nam - Thanh Đảo chụp ảnh tại nhà ga ở Tế Nam, tỉnh Sơn Đông ngày 26/12. Ảnh: THX/TTXVN

Cơ quan đường sắt tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc, cho biết tuyến đường sắt cao tốc Tế Nam - Thanh Đảo, chính thức đi vào hoạt động ngày 26/12, dự kiến sẽ được phủ sóng dịch vụ mạng 5G trong tương lai.
Dự án đường sắt cao tốc phủ sóng mạng 5G nói trên gồm hai đường hầm và 11 nhà ga cùng nhiều thiết bị khác, với tổng vốn đầu tư 184 triệu nhân dân tệ (NDT, khoảng 26,7 triệu USD).

Hành khách giơ cao chiếc vé trên chuyến tàu cao tốc từ Tế Nam tới Thanh Đảo tại nhà ga ở Tế Nam, tỉnh Sơn Đông ngày 26/12. Ảnh: THX/TTXVN

Ngành đường sát tỉnh Sơn Đông hiện đang chuẩn bị các cơ sở hạ tầng cần thiết cho kế hoạch phủ sóng dịch vụ mạng 5G cho tuyến này. Năm nhà ga lớn của tuyến đường sắt đã được phủ sóng dịch vụ mạng 4G và dự kiến sẽ được phủ sóng dịch vụ mạng 5G trong tương lai.
Tuyến đường sắt cao tốc Tế Nam-Thanh Đảo là một phần quan trọng trong mạng lưới đường sắt của Trung Quốc kết nối Thanh Đảo, thành phố ven biển trọng yếu của tỉnh Sơn Đông, với Ngân Xuyên, thủ phủ của Khu tự trị Ninh Hạ Hồi ở Tây Bắc nước này./.

Lương Tuấn (P/v TTXVN tại Bắc Kinh)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/trung-quoc-van-hanh-tuyen-duong-sat-cao-toc-phu-song-mang-5g/109239.html