Trung Quốc vẫn duy trì quan hệ bình thường với Iran

Ngày 21-6, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố nước này sẽ duy trì các quan hệ bình thường với Iran.

Ảnh minh họa. (Nguồn: theiranproject.com)

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các công ty của nhiều quốc gia đang lũ lượt rút khỏi thị trường Iran để tránh các biện pháp cấm vận của Mỹ sau khi Washington rút khỏi thỏa thuận hạt nhân quốc tế với Iran hồi tháng 5 (JCPOA), đồng thời tuyên bố sẽ áp đặt lại các biện pháp trừng phạt hà khắc đối với Tehran.

Trước đó, ngày 20-6, hãng thông tấn Fars dẫn lời đại diện Chính phủ Iran, ông Mohammad Bagher Nobakht, khẳng định Tehran sẽ không đàm phán với Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi ông rút khỏi JCPOA. Trong khi từ chối Mỹ, Iran và Pháp đã tổ chức tham vấn chính trị tại Tehran. Hai nước đã thảo luận về sự cần thiết của việc tất cả các bên trung gian quốc tế tuân thủ những quy định của JCPOA, quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực...

KHÁNH HƯNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/trung-quoc-van-duy-tri-quan-he-binh-thuong-voi-iran-527900.html