Trung Quốc và Mỹ lại 'ăn miếng trả miếng'

Ngày 8-8, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo nước này sẽ áp mức thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ có tổng trị giá 16 tỷ USD.

Các mặt hàng bị áp thuế gồm dầu mỏ, các sản phẩm thép, ô tô và thiết bị y tế.

Quyết định trên được đưa ra một ngày sau khi Chính phủ Mỹ tuyên bố sẽ bắt đầu áp mức thuế 25% đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 16 tỷ USD từ ngày 23-8 tới.

279 loại hàng hóa của Trung Quốc sẽ bị đánh thuế bao gồm các sản phẩm từ xe máy cho tới các loại động cơ, thiết bị nông nghiệp. Trước đó, ngày 6-7, Mỹ đã áp thuế đối với lượng hàng hóa trị giá 34 tỷ USD.

Trong khi đó, theo thống kê chính thức được Cơ quan thuế quan Trung Quốc công bố ngày 8-8, mức thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ đã thu hẹp trong tháng 7 vừa qua. Theo đó, con số thặng dư thương mại là 28,1 tỷ USD, sau khi ghi nhận mức cao kỷ lục 28,9 tỷ USD trong tháng 6.

ĐỖ CAO

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/trung-quoc-va-my-lai-an-mieng-tra-mieng-537747.html