Trung Quốc và Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh thiết lập quan hệ đối tác chiến lược

Hội nghị Thượng đỉnh Trung Quốc và Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh lần thứ nhất tổ chức ngày 9/12 đã quyết định thiết lập và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên.

Hội nghị Thượng đỉnh Trung Quốc - Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) lần thứ nhất được tổ chức tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, lãnh đạo 6 nước thành viên và Tổng thư ký GCC đã tham dự hội nghị.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và lãnh đạo các nước GCC. Ảnh: Tân Hoa Xã

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và lãnh đạo các nước GCC. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo Tân Hoa xã, hội nghị đã quyết định thiết lập và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa Trung Quốc và GCC. Hội nghị cũng ra Tuyên bố chung và thông qua Kế hoạch hành động Đối thoại Chiến lược giữa Trung Quốc và Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh 2023-2027.

Phát biểu tại đây, ông Tập Cận Bình khẳng định, Trung Quốc và các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) là “những đối tác hợp tác tự nhiên”, cho rằng “đứng trước ngã tư lịch sử”, hai bên cần tiếp tục truyền thống hữu nghị và tận dụng cơ hội Trung Quốc và GCC thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, làm phong phú thêm nội hàm chiến lược của mối quan hệ này. Ông kêu gọi Trung Quốc và các quốc gia GCC trở thành đối tác trong việc thúc đẩy đoàn kết, phát triển và an ninh.

Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Trung Quốc đã đề xuất các lĩnh vực hợp tác giữa hai bên trong 3 đến 5 năm tới, bao gồm năng lượng, tài chính đầu tư, đổi mới và công nghệ mới, hàng không vũ trụ, ngôn ngữ và văn hóa.

Ông nhấn mạnh, “Trung Quốc sẽ tiếp tục nhập khẩu một lượng lớn dầu thô từ các nước GCC, mở rộng nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng, tăng cường hợp tác phát triển dầu khí thượng nguồn, dịch vụ kỹ thuật, lưu trữ vận chuyển và lọc dầu. Tận dụng tối đa nền tảng Trung tâm giao dịch dầu khí Thượng Hải thực hiện thanh toán bằng Nhân dân tệ trong giao dịch dầu khí".

Ông cũng cho biết, “Trung Quốc sẵn sàng triển khai hợp tác quản lý tài chính với các nước GCC, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp GCC thâm nhập thị trường vốn của Trung Quốc. Thành lập hiệp hội đầu tư chung với GCC, hỗ trợ các quỹ tài sản có chủ quyền của cả hai bên hợp tác dưới nhiều hình thức”.

Cũng theo ông Tập Cận Bình, Trung Quốc sẽ thiết lập các cơ chế làm việc về hợp tác kinh tế và đầu tư song phương, thực hiện hợp tác hoán đổi tiền tệ và tăng cường hợp tác tiền kỹ thuật số.

Về phần mình, theo Tân Hoa xã, Thái tử kiêm Thủ tướng Saudi Arabia Mohammed bin Salman - người chủ trì hội nghị - nhấn mạnh, các nước GCC đều mong muốn tăng cường hợp tác với Trung Quốc, đồng thời hy vọng thông qua Hội nghị Thượng đỉnh lần này hoạch định các lĩnh vực hợp tác trọng điểm trong tương lai giữa GCC và Trung Quốc, mở ra một chương mới trong quan hệ giữa hai bên.

Ông cho biết, GCC sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm và hợp tác công nghệ với Trung Quốc, thúc đẩy hợp tác song phương về cơ sở hạ tầng, y tế, năng lượng đạt được nhiều kết quả hơn, ứng phó tốt hơn với các thách thức toàn cầu như khủng hoảng lương thực và khủng hoảng năng lượng./.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-va-hoi-dong-hop-tac-vung-vinh-thiet-lap-quan-he-doi-tac-chien-luoc-post989579.vov