Trung Quốc và Belarus nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chiều 15/9 đã có cuộc gặp Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại Khu phức hợp Forumlar Majmuasi ở Samarkand, Uzbekistan, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh SCO, ở Samarkand, Uzbekistan, ngày 15/9/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh SCO, ở Samarkand, Uzbekistan, ngày 15/9/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Hai nhà lãnh đạo quyết định nâng cấp quan hệ hai nước lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trong mọi tình hình.

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh kể từ khi Trung Quốc và Belarus thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 30 năm, quan hệ giữa hai nước không ngừng được củng cố và nâng cấp, với những bước tiến vững chắc trong hợp tác toàn diện.

Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng việc nâng cấp quan hệ Trung Quốc - Belarus lên thành quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trong mọi tình hình là bước nhảy vọt lịch sử trong quan hệ song phương.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh nước này sẵn sàng làm việc với Belarus để tăng cường hỗ trợ lẫn nhau về chính trị, khai thác tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực, thúc đẩy phát triển hơn nữa trong quan hệ Trung Quốc - Belarus và mang lại nhiều lợi ích hơn cho nhân dân hai nước.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh SCO, ở Samarkand, Uzbekistan, ngày 15/9/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó, trong cuộc gặp Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Uzbekistan khẳng định hai nước cần tăng cường hợp tác đôi bên cùng có lợi, cũng như củng cố quan hệ hữu nghị và đối tác song phương.

Trong cuộc gặp Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev, ông Tập Cận Bình cho rằng hai bên cần nhìn nhận và hoạch định quan hệ song phương từ tầm cao chiến lược, nâng cao sự tin cậy lẫn nhau chiến lược, tăng cường ủng hộ lẫn nhau và làm sâu sắc hơn nữa tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Trung Quốc ủng hộ Azerbaijan tiến hành hợp tác với SCO, cùng hợp tác vì an ninh, ổn định, phát triển và thịnh vượng trong khu vực.

Về phần mình, Tổng thống Aliyev nhấn mạnh Azerbaijan và Trung Quốc là đối tác chiến lược thực sự, hai bên duy trì liên lạc chặt chẽ trong các vấn đề quốc tế và hợp tác song phương đang tiến triển ổn định. Azerbaijan sẽ coi lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước là cơ hội để làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác thiết thực trên các lĩnh vực.

Tại cuộc gặp Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh, Chủ tịch Trung Quốc đánh giá quan hệ song phương duy trì động lực phát triển, sự trao đổi và hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực đem lại kết quả tốt đẹp.

Về phần mình, Tổng thống Khurelsukh cũng khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Mông Cổ và Trung Quốc đang ngày càng được củng cố. Mông Cổ sẵn sàng tăng cường hợp tác thiết thực song phương trên nhiều lĩnh vực như kinh tế thương mại, đường sắt và môi trường.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/trung-quoc-va-belarus-nang-cap-quan-he-len-doi-tac-chien-luoc-toan-dien-20220916141244066.htm