Trung Quốc và Ấn Độ ồ ạt đầu tư vào châu Phi

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cam kết các khoản vay cho các nước châu Phi trước thềm hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Johannesburg, Nam Phi.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Nam Phi hôm 24/7 và hứa sẽ đầu tư 14,7 tỷ USD vào nước này. Người đồng cấp của ông Tập ở Nam Phi Cyril Ramaphosa đang cố gắng khởi động lại nền kinh tế nước này sau nhiều năm quản lý yếu kém và trì trệ của ông Jacob Zuma.

Mục tiêu của ông Ramaphosa là vận động được 100 tỷ USD đầu tư nước ngoài. Đồng rand Nam Phi đã tăng 1% sau khi có tin về cam kết của Trung Quốc.

2,8 tỷ USD sẽ được chuyển cho công ty dịch vụ công Eskom - công ty điện lực lớn nhất Nam Phi đang gặp nhiều khó khăn với một khoản lỗ lên đến 171 triệu USD.

Các khoản mà Thủ tướng Narendra Modi thay mặt Ấn Độ cho vay lại khiêm tốn hơn của Trung Quốc, vì xét về độ phổ biến ở châu Phi thì Ấn Độ lại không bằng Trung Quốc.

Trong một chuyến thăm ngắn đến Uganda, ông Modi cam kết đầu tư cho đất nước Tây Phi này 205 triệu USD, giúp Uganda phát triển nền nông nghiệp và cơ sở hạ tầng phân phối điện.

Giải pháp thay thế cho phương Tây

Cả ông Tập và ông Modi đều đã thăm Rwanda vào đầu tuần này. Tổng cộng, hai nhà lãnh đạo cam kết cho nước này vay 300 triệu USD, giúp phát triển nông nghiệp, đường xá và các khu kinh tế đặc biệt của đất nước nhỏ bé và nằm sâu trong lục địa này.

Các nhà phân tích cho rằng tin tức này có thể hiểu như Tổng thống Rwanda Paul Kagame gửi một thông điệp thách thức tới Mỹ về vấn vấn đề thương mại, khi hai bên đang có tranh cãi về xuất nhập khẩu quần áo cũ. Rwanda đã tăng thuế quan lên quần áo cũ nhập khẩu từ Mỹ từ 20 xu lên đến 2,5 USD/kg).

Các nước châu Phi hiện xem Trung Quốc và Ấn Độ là “các giải pháp thay thế cho phương Tây”, bà Anna Rosenberg giám đốc nghiên cứu của tập đoàn tư vấn cho các thị trường mới nổi Frontier Strategy Group chia sẻ trong một e-mail.

Nguồn vốn của Trung Quốc cung cấp vượt xa của Ấn Độ nhưng Ấn Độ vẫn có thể chia sẻ các công nghệ tiên tiến với châu Phi, theo ông Munish Gupta, phó chủ tịch Phòng Thương mại Ấn Độ. Ông này cũng nói rằng hiện nay rất ít công nghệ của Trung Quốc được nước này chia sẻ với thế giới.

Bà Rosenberg tiết lộ thêm rằng với sự nổi bật của Trung Quốc hiện nay ở châu Phi, các quốc gia “đã nhận thức được rõ ràng các ràng buộc” đằng sau các thỏa thuận thương mại. Trong khi đó, người châu Phi lại quen thuộc với văn hóa làm việc của Ấn Độ hơn, khi có nhiều công ty đồng sở hữu châu Phi-Ấn Độ trải dài khắp lục địa, đặc biệt là tại Đông Phi, những công ty này thường được điều hành bởi những người gốc Ấn Độ tại địa phương.

Ông Tập và ông Modi sẽ tham dự một hội nghị thượng đỉnh BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi) kéo dài 3 ngày. Hội nghị sẽ tập trung các nhà lãnh đạo của 5 nền kinh tế lớn mới nổi.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Brazil Michel Temer cũng sẽ cùng tham dự với Tổng thống nước chủ nhà Cyril Ramaphosa. Trong bối cảnh tranh chấp thương mại Mỹ - Trung đang leo thang hiện nay thì thương mại sẽ là vấn đề trọng điểm.

Phương Anh - Theo CNBC

Nguồn NDH: http://ndh.vn/trung-quoc-va-an-do-o-at-dau-tu-vao-chau-phi-20180726011351932p146c158.news