Trung Quốc ủng hộ Triều Tiên nối lại hội nghị thượng đỉnh với Mỹ

Ngày 10/1, truyền thông Trung Quốc đưa tin: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa, đồng thời tuyên bố sẽ theo đuổi nỗ lực để hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump gặt hái được những kết quả tốt đẹp.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

trong cuộc gặp tại Bắc Kinh, ngày 8/1. (Ảnh: Xinhua)

Hãng thông tấn Trung Quốc Xinhua cho biết, những thông điệp trên được ông Kim Jong-un đưa ra trong cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra ở Bắc Kinh, ngày 8/1 – ngày đầu tiên nhà lãnh đạo Triều Tiên thực hiện chuyến thăm Trung Quốc.

Cũng theo Xinhua, trong cuộc đối thoại với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhà lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định: “Triều Tiên sẽ tiếp tục theo đuổi lập trường phi hạt nhân và giải quyết vấn đề trên bán đảo Triều Tiên thông qua cơ chế đối thoại, tham vấn. Đồng thời nỗ lực để hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai sẽ mang lại kết quả và được cộng đồng quốc tế hoan nghênh”.

Chủ tịch Tập Cận Bình đã bày tỏ sự ủng hộ kế hoạch nối lại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai, đồng thời bày tỏ hy vọng Washington và Bình Nhưỡng sẽ tìm được tiếng nói chung. Trung Quốc sẵn sàng đóng vai trò “tích cực và xây dựng” trong tiến trình này.

“Trung Quốc hy vọng Triều Tiên và Mỹ sẽ tìm ra sự tương đồng… Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Triều Tiên và các bên liên quan để có thể đóng một vai trò tích cực, xây dựng trong nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định cũng như hiện thực hóa mục tiêu giải trừ vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên” – Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định.

Xinhua cho biết, trong khuôn khổ cuộc gặp gỡ thượng đỉnh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nhất trí tiếp tục theo đuổi nỗ lực vì “một sự phát triển mới không bị gián đoạn và một tiến trình chính trị nhằm giải quyết các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên”. Hai nhà lãnh đạo cũng cam kết sẽ nỗ lực để mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho người dân Trung Quốc và Triều Tiên, đồng thời đóng góp cho hòa bình, ổn định, thịnh vượng, phát triển trong và ngoài khu vực.

Chỉ một giờ đồng hồ sau khi hãng thông tấn Xinhua của Trung Quốc đưa tin về cuộc gặp gỡ thượng đỉnh giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Kim Jong-un, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cũng có bài viết về sự kiện quan trọng này.

Theo KCNA, trong khuôn khổ các cuộc đối thoại với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khẳng định sẽ tuân thủ cam kết về phi hạt nhân hóa, cùng nguyên tắc thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra vào tháng 6/2018. Cũng nhân dịp này, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chia sẻ với Chủ tịch Tập Cận Bình về những “thách thức” trong tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

KCNA dẫn lời Chủ tịch Tập Cận Bình nhằm bày tỏ sự ủng hộ những “yêu cầu chính đáng” của Triều Tiên trong tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa. Đây là diễn biến được truyền thông Triều Tiên đánh giá là nhà lãnh đạo Trung Quốc đang đề cập tới những nỗ lực của Bình Nhưỡng nhằm kêu gọi nới lỏng hoặc gỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào nước này.

Cũng trong khuôn khổ cuộc gặp gỡ thượng đỉnh diễn ra ở Bắc Kinh, hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Triều Tiên đã thảo luận sâu về việc sẽ cùng hợp tác trong tiến trình phi hạt nhân cũng như tháo gỡ tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Chủ tịch Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhất trí mở rộng các hoạt động trao đổi cấp cao trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, quân sự và văn hóa trong bối cảnh hai nước sẽ kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2019. Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhận lời mời của nhà lãnh đạo Kim Jong-un và hứa sẽ thu xếp sang thăm Triều Tiên vào một “thời điểm phù hợp”.

Ngày 8/1, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tới Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 4 theo lời mời của Chủ tịch nước chủ nhà Tập Cận Bình. Sự kiện này thu hút sự quan tâm đặc biệt từ dư luận trong bối cảnh đang xuất hiện những dự báo rằng, chuyến đi sẽ mở đường cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai diễn ra “trong một tương lai gần”.

Hiện Mỹ và Triều Tiên đang gặp nhiều rào cản trong việc triển khai các thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên trong lịch sử diễn ra tại Singapore hồi tháng 6/2018. Tại sự kiện này, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã cam kết sẽ hành động hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên để đổi lấy những bảo đảm an ninh từ Mỹ. Tuy nhiên, đã nhiều tháng trôi qua kể từ sau hội nghị thượng đỉnh lịch sử mà cho tới nay, Mỹ và Triều Tiên vẫn chưa thể khai thông thế bế tắc trong tiến trình đàm phán do khoảng cách lập trường còn quá lớn. Trong khi Triều Tiên muốn Mỹ nới lỏng trừng phạt thì Mỹ lại tỏ ra cứng rắn khi tuyên bố rằng, các biện pháp gây sức ép này sẽ được duy trì cho tới khi nào tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên được hoàn tất.

Trong thông điệp phát đi nhân dịp đầu năm mới 2019, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cảnh báo Triều Tiên sẽ đi theo “một con đường mới” nếu Mỹ còn giữ vững lập trường trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt và gây sức ép lên chính quyền Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, ông Kim Jong-un cũng tuyên bố vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại với Mỹ và sẵn sàng gặp lại Tổng thống D.Trump vào bất cứ thời điểm nào.

Các chuyên gia cho rằng, mục đích chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 4 của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là nhằm thảo luận về “những chiến lược” với một nước láng giềng đồng minh thân cận trước khả năng tiến hành hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai với Mỹ. Chuyến đi này của ông Kim Jong-un cũng được cho là sẽ góp phần tăng cường vị thế đàm phán của Triều Tiên thông qua việc khẳng định rõ về các mối quan hệ khăng khít với Trung Quốc.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc lần này, ông Kim Jong-un đã tham dự một bữa tiệc chiêu đãi do Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì vào đúng dịp sinh nhật lần thứ 35 của nhà lãnh đạo Triều Tiên (8/1). Nhân dịp này, ông Kim Jong-un cũng đã tới thăm một khu công nghiệp tại Bắc Kinh vào ngày 9/1, trước khi lên đường trở về Triều Tiên vào chiều cùng ngày./.

Thu Lan (Theo NHK, Yonhap, Xinhua)

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/the-gioi/tin-tuc/trung-quo-c-ung-ho-trie-u-tien-noi-lai-ho-i-nghi-thuo-ng-di-nh-voi-my-510566.html