Trung Quốc tuyên bố tập trận ở Biển Đông

Trung Quốc ngày 26/1 tuyên bố sẽ tập trận ở Biển Đông trong tuần này, chỉ vài ngày sau khi nước này phản ứng giận dữ với việc tàu sân bay Mỹ vào khu vực.

Một thông báo của Cơ quan An toàn Hàng hải Trung Quốc cho biết tàu thuyền sẽ bị cấm vào vịnh Bắc Bộ, khu vực phía tây bán đảo Lôi Châu (tây nam Trung Quốc), trong giai đoạn 27-30/1. Thông báo không nêu chi tiết cuộc diễn tập sẽ diễn ra khi nào và ở quy mô nào.

Trước đó, ngày 23/1, chỉ vài ngày sau khi tân Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Mỹ này đã đi vào Biển Đông.

“Sau khi đi qua những vùng biển này suốt 30 năm trong sự nghiệp, thật tuyệt khi được quay lại Biển Đông, tiến hành các hoạt động thường lệ, thúc đẩy quyền tự do trên biển, trấn an các đồng minh và đối tác”, chuẩn đô đốc Doug Verissimo, chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay số 9, cho biết.

“Với 2/3 lượng hàng hóa thương mại của thế giới đi qua khu vực rất quan trọng này, chúng tôi phải duy trì sự hiện diện của mình và tiếp tục thúc đẩy trật tự dựa trên quy tắc để các bên có thể phát triển thịnh vượng, ông Verissimo nói thêm.

 Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt, đã vào Biển Đông ngày 23/1. Ảnh: AFP.

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt, đã vào Biển Đông ngày 23/1. Ảnh: AFP.

Trong bốn năm nhiệm kỳ cựu Tổng thống Donald Trump, Biển Đông ngày càng trở thành vấn đề gay gắt trong quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington. Quân đội Mỹ đã dần tăng cường tần suất các hoạt động tại khu vực trong những năm gần đây.

Lập trường của Mỹ ủng hộ phán quyết 2016 của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) cũng trở nên mạnh mẽ hơn với tuyên bố năm 2020, bác bỏ các yêu sách phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông một cách cụ thể, rõ ràng hơn trước.

Trọng Thuấn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/trung-quoc-tuyen-bo-dien-tap-o-bien-dong-post1177231.html