Trung Quốc tuyên bố sẽ tăng tốc các hoạt động cải cách tài chính

Trung Quốc sẽ thúc đẩy việc nới lỏng các quy định về đầu tư nước ngoài trong ngành công nghiệp tài chính của nước này.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường phát biểu tại cuộc gặp của WEF,

ngày 2/7/2019. (Ảnh: The Star Online)

Đây là tuyên bố do Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đưa ra tại một cuộc gặp của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) diễn ra ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, ngày 2/7.

Cũng nhân sự kiện này, ông Lý Khắc Cường đã khẳng định cam kết của Trung Quốc trong việc mở cửa thị trường để môi trường kinh doanh của nước này có thể thích ứng với các tiêu chuẩn quốc tế. Ông Lý Khắc Cường thừa nhận, nền kinh tế của Trung Quốc đang phải đối mặt với những thách thức trong việc duy trì sự tăng trưởng ổn định và điều này đang ảnh hưởng tới một số hoạt động kinh doanh cũng như xuất khẩu của Trung Quốc.

Theo Thủ tướng Lý Khắc Cường, Trung Quốc sẽ loại bỏ các hạn chế đối với các hoạt động đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực cổ phiếu, bảo hiểm nhân thọ và hợp đồng tương lai của doanh nghiệp nước ngoài vào năm 2020, tức là sớm hơn 1 năm so với dự kiến.

Tuy không đề cập trực tiếp tới Mỹ hay căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, song ông Lý Khắc Cường cũng nhắc lại lập trường rằng Trung Quốc sẽ bảo vệ các lợi ích của nước này vào thời điểm thế giới đang có nhiều thay đổi. Nhà lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi các nước trên thế giới nên “tìm kiếm nền tảng chung”, khi mà các mối đe dọa tăng trưởng đang gia tăng còn các dòng chảy thương mại lại đang có dấu hiệu bị suy yếu.

“Trong tình huống phải đối mặt với sức ép từ sự sụt giảm của nền kinh tế toàn cầu, tôi tin rằng tất cả mọi người đều ngồi trên cùng một con thuyền…Chúng ta nên thúc đẩy tinh thần đối tác, tiến hành các vòng tham vấn dựa trên cơ sở bình đẳng, tìm kiếm nền tảng chung trong khi chấp nhận những bất đồng, nỗ lực giải quyết và kiểm soát những tranh chấp” – ông Lý Khắc Cường nói.

Những thông điệp trên được ông Lý Khắc Cường đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang gia tăng sức ép để buộc Trung Quốc cải thiện quyền tiếp cận của các doanh nghiệp nước ngoài vào thị trường tài chính Trung Quốc. Hiện hai nền kinh tế hàng đầu thế giới này đang áp đặt các đòn trả đũa về thuế quan nhằm vào hàng hóa của nhau trong khi chưa tìm được tiếng nói chung để tháo gỡ cuộc chiến thương mại đã bước sang năm thứ hai liên tiếp.

Bên lề Hội nghị Nhóm các nước công nghiệp phát triển và mới nổi (G20) diễn ra ở Nhật Bản vào ngày 29/6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ D.Trump đã gặp gỡ và thống nhất về việc nối lại các vòng đàm phán thương mại đang bị đình trệ giữa hai nước. Giới phân tích cho rằng, những thông điệp mà ông Lý Khắc Cường phát đi từ sự kiện WEF, ngày 2/7, chính là một phần nỗ lực của Trung Quốc nhằm giành ưu thế trong các vòng đàm phán tương lai với Mỹ./.

Thu Lan (Theo NHK, SCMP)

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/the-gioi/tin-tuc/trung-quo-c-tuyen-bo-se-tang-to-c-ca-c-hoa-t-do-ng-ca-i-ca-ch-ta-i-chi-nh-527430.html