Trung Quốc tuyên bố sẽ 'ra đòn đáp trả quyết liệt' với Mỹ

Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh sẽ quyết liệt đến cùng nếu Hoa Kỳ khởi động một cuộc chiến thương mại, đồng thời lưu ý rằng Hoa Kỳ cũng sẽ mất nhiều lợi ích nếu điều đó xảy ra.

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh

Hôm 21/3, phát biểu trước báo giới, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh khẳng định, Trung Quốc không muốn tham gia vào một cuộc chiến thương mại, nhưng sẵn sàng bảo vệ lợi ích của mình trong cuộc đối đầu với Hoa Kỳ.

Bà Hoa Xuân Oánh cho biết, gần đây chủ đề về bất đồng thương mại giữa Hoa Kỳ và một số quốc gia đang rất gây chú ý. Bà nhắc lại rằng Bắc Kinh đã nhiều lần bày tỏ "quan điểm rõ ràng về vấn đề này".

"Trung Quốc không muốn tham gia vào một cuộc chiến thương mại, nhưng nếu ai đó buộc chúng tôi phải tham gia vào "cuộc chiến", thì chúng tôi sẽ không sợ hãi hay lẩn tránh, và nếu Hoa Kỳ thực hiện các bước đi gây tổn hại cho lợi ích của chúng tôi, chúng tôi chắc chắn sẽ có biện pháp đáp trả quyết liệt, để bảo vệ đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi", nhà ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh.

Đại diện Bộ Ngoại giao lưu ý rằng 40 năm hợp tác giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã góp phần tạo ra một thị trường rộng lớn và một số lượng việc làm không hề nhỏ.

"Nếu Hoa Kỳ không có lợi từ hợp tác kinh tế với Trung Quốc, thì thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ không thể đạt được tốc độ tăng trưởng nhanh như vậy", bà Hoa nói.

Theo bà, các quốc gia "nên mở cửa thị trường của họ, mở rộng hợp tác thay vì tiến hành cuộc chiến thương mại hay ép buộc người khác mua bán bất cứ thứ gì".

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Hạn chế thương mại

Hồi đầu tháng Ba, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký sắc lệnh áp thuế nhập khẩu đối với thép và nhôm tương ứng là 25% và 10%. Washington thừa nhận rằng những biện pháp này sẽ không ảnh hưởng đến Canada, Mexico và các nước khác. Để làm được điều này, họ phải thuyết phục Mỹ rằng sản phẩm của họ "không đe dọa an ninh quốc gia".

Quyết định của ông Trump đã gây ra một loạt các chỉ trích từ Liên minh Châu Âu, Canada, Trung Quốc và Hoa Kỳ vì có thể nó sẽ khởi đầu một cuộc chiến thương mại.

Hơn 40 hiệp hội thương mại đại diện cho lợi ích của các công ty Hoa Kỳ đã yêu cầu các cơ quan chức năng hoãn việc áp dụng thuế đối với hàng hóa từ Trung Quốc. Theo họ, mức thuế mới sẽ có tác động tiêu cực đến thị trường nội địa của Hoa Kỳ.

Đức Dũng (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/trung-quoc-tuyen-bo-se-ra-don-dap-tra-quyet-liet-voi-my-post257058.info