Trung Quốc tuyên bố đáp trả biện pháp áp thuế mới của Mỹ

Trung Quốc ngày 19/9 thông báo sẽ áp thuế bổ sung đối với hàng hóa Mỹ trị giá 60 tỷ USD như kế hoạch ban đầu, nhằm đáp trả quyết định trước đó một ngày của Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế 10% đối với hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD.

Trên trang web của mình, Bộ Tài chính Trung Quốc nêu rõ: "Các mức thuế quan sẽ được áp là 5% và 10%, thay vì các mức được đề xuất trước đó gồm 5%, 10%, 20% và 25%".

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nguồn: Getty)

Các biện pháp áp thuế mới này của Trung Quốc sẽ có hiệu lực từ ngày 24/9 tới, đúng ngày mà chính quyền Tổng thống Trump áp mức thuế mới nhằm vào hàng hóa nhập của Trung Quốc.

Trước đó, ngày 17/9, trong một động thái tiếp tục gia tăng căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ áp 10% thuế đối với lượng hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc trị giá 200 tỉ USD từ ngày 24/9 và sẽ tăng 25% thuế vào đầu năm 2019.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/trung-quoc-tuyen-bo-dap-tra-bien-phap-ap-thue-moi-cua-my-78099.html