Trung Quốc tưởng niệm nạn nhân COVID-19 vào lễ Thanh minh

Lễ tưởng niệm cấp quốc gia dành cho các nạn nhân của dịch bệnh COVID-19 sẽ được Trung Quốc tổ chức vào ngày 4/4 tới, tức ngày Thanh minh.

Người dân Trung Quốc tưởng niệm bác sĩ Lý Văn Lượng - một trong những người đầu tiên cảnh báo về virus corona chủng mới. Bác sĩ Lý qua đời không lâu sau đó vì chính căn bệnh COVID-19. Ảnh: AP

Người dân Trung Quốc tưởng niệm bác sĩ Lý Văn Lượng - một trong những người đầu tiên cảnh báo về virus corona chủng mới. Bác sĩ Lý qua đời không lâu sau đó vì chính căn bệnh COVID-19. Ảnh: AP

Theo China Daily, lễ tưởng niệm là lời chia buồn sâu sắc mà người dân Trung Quốc gửi đến những người đã hy sinh mạng sống trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh, và những đồng bào đã ra đi vì căn bệnh nguy hiểm.

Vào ngày 4/4, quốc kì sẽ được treo rủ tại các cột cờ trên khắp cả nước và tại các Đại sứ quán Trung Quốc ở nước ngoài.

Các hoạt động giải trí công cộng sẽ tạm ngừng trên quy mô toàn quốc.

Đúng 10h sáng, toàn dân Trung Quốc sẽ dừng mọi hoạt động để dành 3 phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân.

Còi báo động phòng không, còi ô tô, xe lửa và tàu thuyền sẽ vang rền cùng lúc.

Tính đến sáng 3/4, Trung Quốc đã ghi nhận tổng cộng 81.620 ca mắc COVID-19, với 3.322 ca tử vong.

Tết Thanh Minh ở Trung Quốc được xem là quốc lễ, thường rơi vào khoảng trước hoặc sau ngày 5/4 dương lịch.

Đây là 1 trong 8 ngày lễ quan trọng nhất của người Trung Quốc. Trong đó, người dân thường đi tảo mộ để tưởng nhớ tổ tiên và hướng về cội nguồn.

Minh Hạnh

Theo China Daily

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/trung-quoc-tuong-niem-nan-nhan-covid19-vao-le-thanh-minh-1634714.tpo