Trung Quốc từ ngày 19/5 miễn áp thuế bổ sung đối với 79 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ

Trong tuyên bố được đưa ra vào thứ Ba (12/5) bởi Bộ Tài chính Trung Quốc, Bắc Kinh từ ngày 19/5 tới sẽ hủy áp thuế nhập khẩu bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, trong bối cảnh áp lực của thỏa thuận thương mại tiếp tục buộc nước này phải tăng cường nhập khẩu từ Mỹ. Danh sách các mặt hàng được miến thuế bổ sung do Bộ Tài chính Trung Quốc công bố bao gồm 79 mục.

Ảnh: AP.

Ảnh: AP.

Theo Bộ Tài chính của Trung Quốc, lệnh miễn thuế bổ sung lần này sẽ có hiệu lực từ ngày 19/5/2020 đến ngày 18/5/2021, song cơ quan này không tiết lộ giá trị nhập khẩu.

Theo danh mục sản phẩm kèm theo, các mặt hàng nhập khẩu được miễn thuế bổ sung bao gồm silicon đa tinh thể, kim loại đất hiếm, quặng vàng, quặng bạc, một số nguyên tố phóng xạ, đồng vị và các hợp chất, chất khử trùng y tế, insulin người tái tổ hợp, titan, máy phát điện, pin niken-cadmium, radar vàradar điều hướng.

Trước đó,vào ngày 18/2, Trung Quốc cũng đã tuyên bố chấp nhận miễn trừ thuế mới đối với 696 hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, bao gồm cả các sản phẩm nông nghiệp và năng lượng chính như thịt lợn, thịt bò, đậu nành, khí tự nhiên hóa lỏng và dầu thô.

Các nhà đàm phán thương mại hàng đầu của Bắc Kinh và Washington vào tuần trước đã tổ chức điện đàm và thảo luận về tiến độ thực hiện giai đoạn 1 của thỏa thuận thương mại được ký kết vào tháng 1.

Theo thỏa thuận, Trung Quốc đã nhất trí mua thêm ít nhất 200 tỷ USD hàng hóa và dịch vụ của Mỹ trong vòng 2 năm tới, từ mức cơ sở vào năm 2017. Cụ thể, Bắc Kinh đồng ý tăng mua thêm 76,7 tỷ USD hàng hóa từ Mỹ trong năm đầu tiên và 123,3 tỷ USD trong năm thứ hai của thỏa thuận.

Mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu xấu đi từ khi Mỹ trở thành một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ đại dịch Covid-19. Washington cáo buộc Trung Quốc che giấu thông tin về nguồn gốc của virus và mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh. Trong khi đó, Bắc Kinh tuyên bố, các quan chức Washington đang lợi dụng dịch bệnh để phỉ báng Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thậm chí đe dọa chấm dứt thỏa thuận nếu Trung Quốc không đáp ứng đủ cam kết mua hàng.

Trong khi đó, vào hôm thứ Hai (11/5), tờ Global Times, nhật báo được quản lý bởi Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đưa tin, một số cố vấn chính phủ Trung Quốc đang thúc giục Bắc Kinh vô hiệu hóa thỏa thuận thương mại và đàm phán lại một thỏa thuận có lợi hơn cho nước này.

Quỳnh Lê/Theo TASS/CNBC

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/quoc-te/trung-quoc-tu-ngay-195-mien-ap-thue-bo-sung-doi-voi-79-mat-hang-nhap-khau-tu-my-326445.html