Trung Quốc từ chối cho tàu Mỹ ghé cảng Hong Kong giữa căng thẳng

Bắc Kinh đã từ chối yêu cầu cho hai tàu Hải quân Mỹ cập cảng Hong Kong trong những tuần tới, giữa lúc khủng hoảng chính trị ở đặc khu hành chính Trung Quốc đang diễn ra phức tạp.

Các quan chức Mỹ cho biết tàu vận tải đổ bộ Green Bay đã yêu cầu ghé thăm Hong Kong vào cuối tháng 8, trong khi tàu tuần dương tên lửa dẫn đường Lake Erie yêu cầu ghé thăm vào tháng 9.

Một quan chức nói với Reuters rằng lý do cụ thể không được đưa ra nhưng động thái như vậy không phải là chưa từng có.

Tàu vận tải đổ bộ Green Bay trên Thái Bình Dương. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Tàu vận tải đổ bộ Green Bay trên Thái Bình Dương. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Lần trước, Trung Quốc đã từ chối cho tàu tấn công Wasp thăm cảng Hong Kong vào tháng 9/2018. Tàu chỉ huy đổ bộ Blue Ridge đã có chuyến thăm cảng Hong Kong vào tháng 4.

Lời từ chối mới đây của Trung Quốc được đưa ra khi cảnh sát và người biểu tình đụng độ tại sân bay quốc tế Hong Kong vào ngày 13/8, sau khi hàng trăm chuyến bay bị hủy trong hai ngày 12 và 13/8. Người biểu tình đã tràn vào các nhà ga của sân bay trong những ngày qua.

Hong Kong đã chìm trong căng thẳng hơn hai tháng qua khi người dân xuống đường phản đối một dự luật về dẫn độ. Dự luật cho phép đưa các nghi phạm từ Hong Kong, một đặc khu hành chính của Trung Quốc, sang Trung Quốc đại lục và Đài Loan để xét xử.

Tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói tình hình ở Hong Kong "đang rất khó khăn" nhưng ông hy vọng vấn đề sẽ được giải quyết ổn thỏa, và "không ai thương vong".

Tuyết Mai

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/trung-quoc-tu-choi-cho-tau-my-ghe-cang-hong-kong-giua-cang-thang-post978250.html