Trung Quốc từ chối cho hai tàu chiến Mỹ đến Hong Kong

Hai tàu chiến này là USS Green Bay và USS Lake Erie, vốn đã lên lịch sẽ đến thăm Hong Kong vào cuối tháng 8 hoặc trong tháng 9 tới.

Ngày 13-8, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Trung Quốc đã từ chối đề nghị từ phía Hải quân Mỹ cho phép hai tàu chiến Mỹ đến thăm cảng Hong Kong trong vài tuần tới, hãng Reuters đưa tin.

Hai tàu chiến này là USS Green Bay và USS Lake Erie, vốn đã lên lịch sẽ đến thăm Hong Kong vào cuối tháng 8 hoặc trong tháng 9 tới.

Trao đổi với Reuters, một nguồn tin thân cận với sự việc cho biết Mỹ không nhận được lý do cụ thể cho sự từ chối này.

Tàu chiến USS Geen Bay của Hải quân Mỹ. Ảnh: SPUTNIK

Tàu chiến USS Geen Bay của Hải quân Mỹ. Ảnh: SPUTNIK

Việc Trung Quốc từ chối cho tàu Mỹ đến thăm không phải là chưa có tiền lệ. Hồi tháng 9-2018 Trung Quốc từng từ chối cho tàu USS Warp của Hải quân Mỹ có chở theo máy bay chiến đấu F-15 đến thăm. Thời điểm đó, động thái từ chối đến trong bối cảnh hai nước đang căng thẳng về thương mại. Và lúc đó không chỉ từ chối tàu Mỹ đến thăm Trung Quốc còn triệu hồi một đô đốc của mình tại một hội nghị chuyên đề sức mạnh hàng hải quốc tế tổ chức ở Mỹ về nước.

Thời điểm này, động thái từ chối của Trung Quốc đến trong bối cảnh tình hình biểu tình ở Hong Kong vẫn đang tiếp diễn và gây rối loạn ở TP này khi người biểu tình đã làm tê liệt sân bay tới ngày thứ hai. Trong ngày 13-8, trên Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump có tiết lộ rằng các nguồn tin tình báo nói rằng Trung Quốc “đang di chuyển binh sĩ đến giáp Hong Kong”.

ĐĂNG KHOA

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/su-kien/trung-quoc-tu-choi-cho-2-tau-chien-my-den-hong-kong-851964.html