Trung Quốc: Trường đặc biệt giúp thanh thiếu niên 'cải thiện hành vi'

Một trường công lập dành cho 'thanh thiếu niên gặp rắc rối' dự kiến bắt đầu tuyển những học sinh đầu tiên trong tháng này.

Trường hiện có 25 giáo viên và 9 sĩ quan.

Trường hiện có 25 giáo viên và 9 sĩ quan.

Tổ chức giáo dục tại Đông Quan, tỉnh Quảng Đông này được thành lập nhằm giúp thanh thiếu niên cải thiện hành vi sau khi phạm tội.

Trường Giáo dục Đặc biệt Đông Quan Qizhi được điều hành bởi Văn phòng An ninh Đông Quan và Văn phòng Giáo dục Đông Quan, với hy vọng sẽ mang đến cho thanh thiếu niên cơ hội tiếp tục học tập sau khi phạm lỗi.

Ông Zeng Jiale - phụ trách quản lý của Học viện Qihang thuộc nhà trường, cho biết:

"Nhiều người chưa đến tuổi thành niên mắc lỗi là các cá nhân vô cùng thông minh và họ nên nhận được lời đề nghị từ các trường đại học, cao đẳng để tiếp tục học".

Tuy nhiên, ông Zeng cho rằng, nhiều trẻ vị thành niên không may mắn bị xã hội và cha mẹ quay lưng sau khi phạm tội. Do đó, các em có thể dần thu mình và tách khỏi hệ thống quản lý xã hội. Những người này được cho là có khả năng cao sẽ đi vào đường dây tội phạm chuyên nghiệp.

"Một số tội phạm vị thành niên có thể bị xã hội phân biệt đối xử, cũng như bạn bè và người thân của họ quay lưng, sau khi các em được thả ra. Trường cung cấp một cơ hội cho những người chưa đến tuổi thành niên như vậy được sửa chữa và tiếp tục nghiên cứu, học tập", ông Zeng nhấn mạnh.

Chia sẻ với truyền thông, một sĩ quan cảnh sát từ chi nhánh Tangxia của văn phòng thành phố Đông Quan cho biết, ông cảm thấy vô cùng tiếc cho một thiếu niên tên Wang - người đã thực hiện 91 vụ trộm trong 8 năm. Wang đã nhiều lần bỏ học từ khi còn là học sinh tiểu học. Năm 2002, mẹ Wang tái hôn với người khác và không dành nhiều thời gian quan tâm con.

Theo sĩ quan này, mặc dù cha mẹ là công nhân địa phương, nhưng Wang vô cùng thông minh. "Wang có thể đã đỗ vào một trường đại học nếu cậu bé được lớn lên trong môi trường gia đình tốt", vị cảnh sát nói thêm.

Yin Xinghe - Phó Hiệu trưởng của Trường Giáo dục Đặc biệt Đông Quan Qizhi, cho biết tổ chức này đã bắt đầu một mô hình hợp tác mới giữa cảnh sát và giáo viên. Nhà trường thực hiện một chế độ quản lý giảng dạy liên tục và hoàn toàn khép kín, với phòng giáo dục chịu trách nhiệm về công tác giáo dục. Trong khi đó, văn phòng an ninh công cộng chịu trách nhiệm quản lý an ninh và an toàn, cũng như giáo dục pháp lý.

"Các nhân viên cảnh sát làm nhiệm vụ 24/7, nhằm giải quyết tất cả các trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra. Học sinh thường có thể học trong trường khoảng ba tháng, với thời gian dài nhất không quá ba năm, trước khi các em được gửi trở lại những tổ chức giáo dục bình thường", Phó Hiệu trưởng Yin nói.

Hiện tại, có 25 giáo viên và 9 sĩ quan cảnh sát được phân công chức năng nhiệm vụ trong trường. Ngoài ra, những nhân viên này cũng đang tham gia các khóa đào tạo.

Tội phạm vị thành niên đã trở thành một trong những vấn đề xã hội lớn ở Đông Quan - cơ sở sản xuất lớn ở tỉnh Quảng Đông có số lượng lớn lao động nhập cư.

Theo Văn phòng Công an thành phố Đông Quan, cảnh sát địa phương đã điều tra hơn 4.600 tội phạm vị thành niên từ năm 2015 - 2018 và con số này hiện có dấu hiệu gia tăng trong những năm gần đây. Trong số đó, 97,3% trẻ vị thành niên không có hộ khẩu ở Đông Quan và 71,5% thiếu sự giám sát từ gia đình.

Theo China Daily

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/trung-quoc-truong-dac-biet-giup-thanh-thieu-nien-cai-thien-hanh-vi-1595477601990.html