Trung Quốc trừng phạt nhiều cá nhân, thực thể Anh vụ Tân Cương

Đáp trả các lệnh trừng phạt của Anh về vấn đề Tân Cương, Trung Quốc tuyên bố trừng phạt bốn thực thể và chín cá nhân của Anh, bao gồm cựu lãnh đạo đảng Bảo thủ Iain Duncan Smith.

Ngày 26-3, Trung Quốc đã trừng phạt các tổ chức và cá nhân ở Vương quốc Anh vì những gì phía Trung Quốc gọi là "dối trá và thông tin sai lệch" về Tân Cương, theo kênh Channel News Asia.

Cựu lãnh đạo đảng Bảo thủ Iain Duncan Smith. Ảnh: AFP

Cựu lãnh đạo đảng Bảo thủ Iain Duncan Smith. Ảnh: AFP

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này đã trừng phạt bốn thực thể và chín cá nhân, bao gồm cả cựu lãnh đạo đảng Bảo thủ Iain Duncan Smith và Ủy ban Nhân quyền Đảng Bảo thủ, vì đã "truyền bá thông tin dối trá và xuyên tạc một cách ác ý".

Bộ cho biết các cá nhân bị trừng phạt và các thành viên gia đình của họ bị cấm vào lãnh thổ Trung Quốc, đồng thời cho biết thêm rằng các công dân và tổ chức Trung Quốc sẽ bị cấm kinh doanh với họ.

Động thái này là sự trả đũa đối với một loạt biện pháp trừng phạt phối hợp do Mỹ, Liên minh châu Âu, Anh và Canada áp đặt chống lại Bắc Kinh về những gì các nước gọi là vi phạm nhân quyền đối với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.

KHÁNH NHƯ

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/trung-quoc-trung-phat-nhieu-ca-nhan-thuc-the-anh-vu-tan-cuong-975005.html