Trung Quốc triệu tập đại sứ Mỹ để phản đối trừng phạt

Trung Quốc triệu tập Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Terry Bransrad liên quan việc Mỹ trừng phạt mình vì mua Su-35, S-400 từ Nga.

Trung Quốc ngày 22-9 triệu tập đại sứ và tùy viên quân sự Mỹ, triệu hồi một chỉ huy hải quân của mình đang ở Mỹ, nhằm phản đối chuyện Mỹ áp đợt trừng phạt lên mình mới đây.

Theo Tân Hoa Xã, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã triệu tập Đại sứ Mỹ Terry Branstad. Cùng lúc, ông Huang Xueping - Phó Giám đốc chương trình hợp tác quân sự quốc tế thuộc Quân ủy Trung ương - chỉ huy quân đội Trung Quốc cho biết đã triệu tập tùy viên quân sự Mỹ.

Máy bay ném bom Su-35 của Nga tại căn cứ quân sự Hmeimim ở tỉnh Latakia (Tây Bắc Syria). Ảnh: AP

Ông Huang cho biết Trung Quốc sẽ ngay lập tức triệu hồi ông Shen Jinlong, một chỉ huy hải quân hiện đang ở Mỹ tham dự một hội nghị chuyên đề. Ngoài ra, Trung Quốc cũng sẽ hoãn một hội nghị dự kiến sẽ tổ chức tại Bắc Kinh thời gian ngày 25 đến 27-9 về cơ chế liên lạc giữa hai bên.

“Quân đội Trung Quốc có quyền có thêm các biện pháp trả đũa” - ông Huang nói.

Trung Quốc vừa triệu hồi chỉ huy hải quân Shin Jinlong. Ảnh: THX

Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói Mỹ không có quyền can thiệp chuyện Trung Quốc hợp tác quân sự với Nga.

“Chúng tôi yêu cầu Mỹ ngay lập tức phải sửa chữa sai lầm và thu hồi các lệnh trừng phạt, bằng không Mỹ sẽ phải chịu hậu quả” - Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố.

Mỹ tuần trước đã áp một đợt trừng phạt lên một số cá nhân và cơ quan thuộc quân đội Trung Quốc liên quan việc Trung Quốc mua từ Nga 10 chiếc máy bay chiến đấu đa năng Su-35 (năm 2017) và thiết bị liên quan hệ thống tên lửa đất đối không S-400 (năm 2018).

Mỹ nói Trung Quốc mua vũ khí từ tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport - lớn nhất của Nga - là vi phạm một đạo luật Mỹ thông qua năm 2017 nhằm trừng phạt chính phủ Tổng thống Nga Vladimir Putin can thiệp bầu cử Mỹ và có các hành động khác chống lại Mỹ.

S-400 của Nga. Ảnh: REUTERS

Nói với Reuters, một nguồn tin quan chức Mỹ đề nghị không nêu tên cho biết gói trừng phạt Mỹ áp lên Trung Quốc thực ra là nhắm vào Nga chứ không phải nhắm vào Trung Quốc hay quân đội nước này, dù hai nước đang leo thang chiến tranh thương mại.

Phần mình, ngày 21-9 người phát ngôn chính phủ Nga Dmitry Peskov nói trừng phạt của Mỹ là bước đi “không công bằng”, nhằm cản trở tính cạnh tranh trong việc xuất khẩu vũ khí của Nga.

THIÊN ÂN

Nguồn PLO: http://plo.vn/quoc-te/trung-quoc-trieu-tap-dai-su-my-de-phan-doi-trung-phat-794550.html