Trung Quốc triển khai đèn giao thông cho lạc đà

Một tỉnh miền Bắc Trung Quốc đã triển khai loại đèn giao thông đầu tiên trên thế giới cho lạc đà.

Đèn giao thông dành cho lạc đà tại Trung Quốc. Ảnh: CNN

Đèn giao thông dành cho lạc đà tại Trung Quốc. Ảnh: CNN

Kênh CNN (Mỹ) cho biết chiếc đèn giao thông dành riêng cho lạc đà đã đi vào hoạt động từ ngày 11/4 tại một địa điểm thu hút khách du lịch gần thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc.

Cưỡi lạc đà là trải nghiệm thu hút khách du lịch khi đến đây. Nhưng với sự xuất hiện của đèn giao thông, du khách khi đến núi Mingsha và suối Crescent sẽ an toàn trước các vụ va chạm lạc đà. Cũng như quy định của đèn hiệu giao thông khác, lạc đà sẽ dừng lại trước đèn đỏ và tiếp tục di chuyển khi đèn xanh.

Đèn giao thông này cũng có tín hiệu xanh, đỏ. Ảnh: CNN

Núi Mingsha còn được mệnh danh là núi "cát hát" bởi tiếng động đặc biệt khi bước chân trên cát nơi đây. Thành phố Đôn Hoàng nằm tại khu vực sa mạc giữa Cam Túc và Tân Cương đồng thời là điểm dừng chân đầu tiên của du khách tại Trung Quốc trong hành trình hướng đến phía Đông theo Con đường Tơ lụa cổ.

Trong những năm gần đây, du lịch phát triển tại Đôn Hoàng nhờ các địa danh như núi Mingsha, đền trong hang Mogao…

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/chuyen-la-the-gioi/trung-quoc-trien-khai-den-giao-thong-cho-lac-da-20210413083706756.htm