Trung Quốc trao công hàm phản đối Mỹ về báo cáo của Lầu Năm Góc

Hãng Reuters ngày 18-8 đưa tin, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã trao công hàm phản đối Mỹ về báo cáo của Lầu Năm Góc cho rằng quân đội Trung Quốc nhiều khả năng đang huấn luyện các cuộc tấn công nhằm vào Mỹ và các đồng minh, đồng thời nhấn mạnh báo cáo này 'hoàn toàn là phỏng đoán'.

Đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam do Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Ảnh: REUTERS

Trong tuyên bố phát đi vào tối 17-8, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho rằng báo cáo của Lầu Năm Góc bóp méo thông tin về mục đích chiến lược của Trung Quốc và phóng đại “cái gọi là mối đe dọa từ quân đội Trung Quốc”.

Trung Quốc đang trên con đường phát triển hòa bình và theo đuổi một chiến lược quốc gia mang tính phòng thủ, và luôn góp phần cho hòa bình thế giới cũng như bảo vệ trật tự toàn cầu. Trước đó, ngày 16-8, Lầu Năm Góc đã công bố một báo cáo thường niên trước Quốc hội, trong đó cho rằng quân đội Trung Quốc nhiều khả năng đang tập luyện để ném bom những mục tiêu của Mỹ và đồng minh ở trên biển Thái Bình Dương.

LINH ĐAN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/trung-quoc-trao-cong-ham-phan-doi-my-ve-bao-cao-cua-lau-nam-goc-539859.html