Trung Quốc trao bộ gene virus corona cho Nga

Truyền thông nhà nước Nga hôm 29/1 đưa tin Trung Quốc đã trao cho Nga bộ gene virus corona trong nỗ lực phát triển vắc xin.

Thông tin trên nổi lên chỉ một ngày sau khi Mỹ cho biết đang phát triển một vắc xin nhưng phải mất ít nhất 3 tháng mới bắt đầu những thử nghiệm ban đầu và thêm 3 tháng nữa để thu thập dữ liệu.

Tại Hong Kong, Giáo sư Yuen Kwok-yung tại Đại học Hong Kong ngày 28/1 cho biết nhóm nghiên cứu của ông đã phát triển được vắc xin cho virus corona nhưng cần thời gian để thử nghiệm trên động vật.

Ông tiết lộ sẽ mất vài tháng để thử nghiệm vắc xin trên động vật và ít nhất thêm 1 năm để thử nghiệm lâm sàng trên người trước khi có thể đưa vào sử dụng. Vị chuyên gia về bệnh truyền nhiễm này cho biết vắc xin được tách ra từ virus trong ca nhiễm đầu tiên tại Hong Kong, theo SCMP.

Trong khi đó, các nhà khoa học ở Melbourne, Australia hôm 29/1 nói rằng họ đã tái tạo thành công virus corona gây ra dịch viêm phổi đang hoành hành, tạo ra bước đột phá trong cuộc chạy đua chế tạo vắc xin. Đây là lần đầu tiên virus được nuôi cấy trong tế bào bên ngoài Trung Quốc.

 Các nhà khoa học ở Melbourne, Australia tái tạo thành công virus corona gây ra dịch viêm phổi đang hoành hành. Ảnh: Getty.

Các nhà khoa học ở Melbourne, Australia tái tạo thành công virus corona gây ra dịch viêm phổi đang hoành hành. Ảnh: Getty.

“Giới chức Trung Quốc đã công bố bộ gene của virus corona này, điều đó rất hữu ích cho hoạt động chẩn đoán. Tuy nhiên, có được virus thực sự có nghĩa là nay chúng tôi có khả năng xác thực và xác minh tất cả phương pháp thử nghiệm”, Tiến sĩ Julian Druce từ Bệnh viện Hoàng gia Melbourne nói. “Đây sẽ là thay đổi đột phá đối với việc chẩn đoán”.

Trước đó, Tân Hoa Xã đưa tin bệnh viện Đông Thượng Hải thuộc đại học Đồng Tế ở Thượng Hải đã phê chuẩn một dự án phát triển vắc xin chống virus corona mới.

Theo đó, vắc xin sẽ do bệnh viện Đông Thượng Hải và công ty công nghệ sinh học Stemirna Therapeutics ở Thượng Hải phát triển. Giới chức trách công ty này nói rằng vắc xin sẽ được sản xuất trong không quá 40 ngày và trải qua quá trình thử nghiệm trước khi đưa vào sử dụng sớm nhất có thể.

Số người nhiễm virus nCoV-2019 đang bùng nổ nhanh chóng những ngày qua, và đạt 5.974 ca bệnh theo công bố của nhà chức trách Trung Quốc hôm 29/1, trong đó 132 người đã tử vong. Sự lan rộng của virus trên khắp Trung Quốc đã làm dấy lên tâm lý kỳ thị trong người dân đối với cư dân từ Vũ Hán.

Vũ Hán như thành phố ma giữa tâm dịch bệnh Hình ảnh từ máy bay không người lái cho thấy Vũ Hán trở thành một thành phố ma, đường phố vắng vẻ, giao thông công cộng bị đình chỉ, cuộc sống gần như dừng lại ở tâm dịch bệnh.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/trung-quoc-trao-bo-gene-virus-corona-cho-nga-post1040524.html